Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngã tư An Bình (Trảng Bàng):

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông  

Cập nhật ngày: 26/01/2018 - 11:39

BTNO - Tuyến Hương lộ 2, đoạn nối từ ngã tư An Bình (xã An Tịnh) đến ngã ba Bố Heo, kéo dài tới xã Lộc Hưng (huyện Trảng Bàng) dài khoảng 16,5km. Đây cũng là tuyến đường nối xuống Trung Hưng, đoạn giáp huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh.

Nhiều năm nay, trên đoạn đường này có nhiều chỗ bị hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ngay ngã tư An Bình, hàng loạt ổ voi, ổ gà nằm chiếm hết mặt đường, khiến người đi đường phải vất vả điều khiển phương tiện để tránh các chỗ trũng khi lưu thông qua đây.

Hương lộ 2 (đường An Bình- Bố Heo) xuống cấp trầm trọng.

Cách ngã tư này khoảng 200m (kéo dài đến ngã ba Bố Heo), nhiều “ổ voi” nằm ngang đường, có chỗ lộ rõ đá lởm chởm khiến người tham gia giao thông càng gặp khó khăn hơn khi đi qua.

Ngay trước cổng ấp văn hóa Lộc An (xã Lộc Hưng), nhiều đoạn bị lún xuống khá sâu, nước ứ đọng, tạo nên lớp sình lầy bắn tung tóe khi xe chạy ngang.

Một vụ va quẹt xảy ra trên hương lộ 2, đoạn qua ấp Tịnh Phong, xã An Tịnh. (Ảnh chụp lúc 15 giờ ngày 23.1.2018).

Chị Hòa, bán bánh mì gần cổng ấp văn hóa cho biết, con đường đã nhiều lần được sửa chữa, nhưng sau vài tháng, lâu nhất chừng một năm là xuất hiện ổ gà, ổ voi chi chít. “Đường này xe tải chạy rất nhiều. Ngày nào cũng có xe chở đất, đá chạy qua. Trên đoạn đường đã có nhiều vụ tai nạn”- chị Hòa nói.

Một lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Trảng Bàng cho biết, năm 2018, huyện đã xin UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để nâng cấp, sửa chữa con đường nêu trên. Trước mắt sẽ sửa chữa đoạn từ An Tịnh đi Cây Dương, nên tuyến đường này phải chuyển sang năm 2019 .

Hiện tại, huyện Trảng Bàng đang chờ được phê duyệt vốn (khoảng 6 tỷ đồng) để tổ chức đấu thầu công trình sửa chữa Hương lộ 2, đoạn ngã tư An Bình- Bố Heo- Lò Mì với chiều dài 16,5km.

Tâm Giang- Sông Ninh