BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiễn 2 đội K70 và K71 tiếp tục sang Campuchia làm nhiệm vụ 

Cập nhật ngày: 11/10/2019 - 09:20

BTNO - Sáng 10.10, 2 đội K70 Quân khu 7 và K71 Tây Ninh đã rời Việt Nam, tiếp tục đợt tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong chiến tranh tại Campuchia.

Thiếu tướng Trần Hữu Tài- Phó Chủ nhiệm chính trị QK7 tặng quà cho 2 đội K70, K71 và đội bảo vệ thuộc Tiểu đoàn 203 quân đội Hoàng gia Campuchia.

Tiễn 2 đội K70 và K71 lên đường làm nhiệm vụ có Thiếu tướng Trần Hữu Tài - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo 515 Quân khu; Đại tá Nguyễn Thanh Hùng- Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS Tây Ninh cùng các thành viên Ban chỉ đạo Quân khu, Ban chỉ đạo tỉnh đến chúc sức khỏe, tặng quà cho 2 đội K70, K71 và đội bảo vệ thuộc Tiểu đoàn 203 quân đội Hoàng gia Campuchia.

Giai đoạn 18, mùa khô 2018 - 2019, qua hơn 4 tháng đội K71 đã tìm kiếm và cất bốc được 189 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước, an táng và truy điệu tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 huyện Tân Biên.

Tại lễ tiễn, Thiếu tướng Trần Hữu Tài ghi nhận và biểu dương những kết quả mà hai đội K70, K71 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu 2 đội thực hiện nghiêm kỷ luật, đoàn kết nội bộ, giữ vững mối quan hệ đoàn kết với chính quyền, quân đội và nhân dân Campuchia để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7 cũng gửi lời cảm ơn quân đội Hoàng gia Campuchia đã đưa, đón và bảo vệ 2 đội K70 và K71 trong suốt thời gian làm nhiệm vụ trên đất nước bạn an toàn và hiệu quả.

Lê Huy