BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đội lặn năng khiếu Tây Ninh tham dự giải bơi - lặn vô địch các CLB TQ - Khu vực II năm 2019:

Tiếp tục tiến bộ 

Cập nhật ngày: 23/08/2019 - 10:42

BTN - Đội lặn năng khiếu TT Huấn luyện và Thi đấu thể thao (HL&TĐTT) Tây Ninh gồm 8 tay đua, do HLV Lê Quang Bình dẫn dắt, tham gia tranh tài ở các cự ly lặn thuộc 3 nhóm tuổi 12-13, 14-15 và 16-18.

Tay đua nữ Lâm Nhật Vy trên bục xuất phát chuẩn bị tham dự cự ly 100m lặn VHCV nữ.

Trong các ngày từ 15 đến 19.8 vừa qua, tại Cần Thơ, Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, Quân khu 9 và Trung tâm Thể thao quốc phòng 4 đã phối hợp tổ chức giải bơi - lặn vô địch các CLB TQ - Khu vực II năm 2019, thu hút 165 tay đua trẻ của 13 đoàn tham gia. Đội lặn năng khiếu TT Huấn luyện và Thi đấu thể thao (HL&TĐTT) Tây Ninh gồm 8 tay đua, do HLV Lê Quang Bình dẫn dắt, tham gia tranh tài ở các cự ly lặn thuộc 3 nhóm tuổi 12-13, 14-15 và 16-18.

Kết quả, đoàn Tây Ninh đã đem về gần 30 tấm huy chương các loại gồm 2 HCV, 14 HCB và 13 HCĐ, đạt đẳng cấp từ cấp I QG trở lên.

Trong số các tay đua trẻ Tây Ninh giành được huy chương tại giải, nổi bật nhất là tay đua nữ 14 tuổi Lâm Nhật Vy khi xuất sắc giành 2 HCV ở 2 cự ly lặn 50m nín thở (NT) và 800m lặn vòi hơi chân vịt (VHCV) nữ, cùng 2 tấm HCB ở 2 cự ly lặn 50m và 100m VHCV. Ngoài ra, tham dự các cự ly lặn 200m, 400m và 1.500m VHCV nhóm tuổi 14-15, Nhật Vy còn giành thêm 3 tấm HCĐ, đạt đẳng cấp kiện tướng quốc gia (KTQG).

Một số tay đua khác của đội lặn năng khiếu Tây Ninh cũng thi đấu tiến bộ, trong đó ở nhóm tuổi 12-13, tay đua Nguyễn Duy Bảo đã thi đấu tự tin, đem về tấm HCB ở cự ly lặn 400m VHCV nam, cùng 2 tấm HCĐ ở 2 cự ly lặn 50m NT và 200m VHCV, đạt đẳng cấp KTQG. Tay đua Lại Văn Hoàng Kha cũng thi đấu tiến bộ, giành HCĐ cự ly lặn 800m VHCV, đạt Dự bị KT.

Ở nhóm tuổi 16-18, tay đua Võ Hanh Hữu cũng thi đấu thành công, giành HCB ở cự ly lặn 200m chân vịt đôi, cùng 7 tấm HCĐ ở các cự ly 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m VHCV và cự ly 50m NT, là VĐV thứ 3 của đội lặn năng khiếu Tây Ninh đạt KTQG.

Ngoài thành tích nổi bật của 4 tay đua trẻ kể trên, dù chưa đạt được huy chương tại giải nhưng với chỉ số thành tích khá tốt đạt được trong quá trình tham dự giải, 4 tay đua còn lại của đội lặn năng khiếu Tây Ninh gồm Nguyễn Quốc Đạt, Nguyễn Phạm Quốc An, Trần Hoàng Mạnh và Tống Bá Thắng cũng đều đạt cấp I QG. Đây là đội năng khiếu thể thao đầu tiên của TT.HL&TĐTT Tây Ninh có đội ngũ VĐV đạt đẳng cấp từ cấp I QG trở lên.

THÁI NINH