BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tiếp xúc cử tri về công tác quản lý, bảo vệ trên khu vực biên giới tại Cửa khẩu quốc gia Phước Tân 

Cập nhật ngày: 09/05/2019 - 15:52

BTNO - Ngày 8.5, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc gia Phước Tân, ông Huỳnh Thanh Phương- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề, lĩnh vực trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV với những người trực tiếp làm công tác quản lý, bảo vệ trên khu vực biên giới.

ĐBQH Huỳnh Thanh Phương phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Dự hội nghị có trên 36 cử tri đại diện cho cán bộ, lãnh đạo; cán bộ chiến sĩ lực lượng Biên phòng, Công an, Hải quan, những người trực tiếp làm công tác quản lý, bảo vệ trên khu vực biên giới tại Cửa khẩu quốc gia Phước Tân.

Cửa khẩu Phước Tân thuộc ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành; được Chính phủ nâng cấp thành cửa khẩu chính từ ngày 30.7.2018, đến ngày 5.10.2018 cửa khẩu chính thức được khai trương và đi vào hoạt động. Đối diện Cửa khẩu Phước Tân là cửa khẩu Bos Mon, thuộc ấp Veal, xã Bos Mon, huyện Romdoul, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Cửa khẩu Phước Tân có các lực lượng làm nhiệm vụ quản lý cửa khẩu gồm Biên phòng, Hải quan, Kiểm dịch. Khi chưa được nâng cấp lên cửa khẩu chính, Cửa khẩu Phước Tân có từ 60 – 80 lượt người/ngày xuất nhập cảnh là cư dân biên giới 2 xã đối diện.

Sau khi nâng cấp lên cửa khẩu chính và đi vào hoạt động, lưu lượng người, hàng hóa xuất nhập qua khẩu Phước Tân tăng; trong đó, số lượng xuất nhập cảnh bằng hộ chiều từ 30- 50 lượt người/ngày; xuất nhập cảnh bằng chứng minh thư của cư dân biên giới từ 120- 150 lượt người/ngày.

Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu ý kiến.

Theo Chi cục Hải quan Phước Tân, công tác giám sát, quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, cư dân xuất nhập qua lại cửa khẩu được thực hiện đúng theo quy định, quy trình thủ tục hải quan và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo. Bên cạnh đó, Chi cục cũng luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên cơ sở tuân theo pháp luật.

Đến ngày 30.4.2019, có 13 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là xi măng, hàng tạp hóa; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là mía, cao su thiên nhiên. Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trên 4,5 triệu USD, trong đó xuất khẩu trên 1,3 triệu USD, nhập khẩu khoảng 3,1 triệu USD.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Phước Tân cho biết, Đồn quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 16 km, địa bàn nội biên có 3 xã, ngoại biên có 3 xã; quản lý 2 cửa khẩu, gồm cửa khẩu chính Phước Tân và cửa khẩu phụ Tà Nông.

Về tình hình công tác phân giới, cắm mốc, đã cắm được 8 cột mốc chính từ 146 đến 153; 35 mốc phụ; 10 cọc dấu; 25 điểm đặc trưng; mốc 145 chưa cắm do hai bên chưa thống nhất về chủ trương trên bản đồ và thực địa. Theo đó, đã phân giới từ mốc 146 đến 153 dài khoảng hơn 15 km; chưa phân giới, cắm mốc đoạn từ mốc 145 đến 146 dài khoảng hơn 1 km.

Từ năm 2018 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân đã bắt giữ 19 vụ/11 đối tượng, trong đó khởi tố 1 đối tượng về hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Ngoài ra, đơn vị cũng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương 3 xã vận động nhân dân tham gia tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự, xóm ấp. Khó khăn của đơn vị là địa bàn quản lý rộng, xa; doanh trại đồn, trạm chốt xây dựng từ lâu nên xuống cấp ảnh hưởng đến sinh hoạt và công tác của đơn vị…

ĐBQH Huỳnh Thanh Phương khảo sát thực tế tại Cửa khẩu Phước Tân.

Các đơn vị kiến nghị, tại các cửa khẩu phụ chưa có Hải quan quản lý, cho phép lực lượng Biên phòng làm thủ tục mua, bán trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới theo Điều 51, Khoản 2 Luật Hải quan. Miễn kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa mua, bán trao đổi của cư dân biên giới tại các cửa khẩu phụ. Sớm xây dựng Quốc môn, trạm kiểm soát liên hợp (nhà làm việc chung của các lực lượng), bãi xe hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Đầu tư kinh phí để mua trang thiết bị phục vụ kiểm tra, kiểm soát hộ chiếu, giấy tờ và bảo đảm an ninh trật tự khu vực cửa khẩu (camera an ninh). Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 781 đến cửa khẩu; xây dựng mới đồn, trạm, chốt biên phòng.

Đại biểu Huỳnh Thanh Phương chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, nhất là về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng đã ảnh hưởng đến chất lượng công tác; đồng thời ghi nhận các ý kiến, đề xuất của các đơn vị.

Thời gian tới, đại biểu Huỳnh Thanh Phương mong các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Trong quan hệ đối ngoại với nước bạn, phối hợp tốt với các lực lượng để quản lý tình hình biên giới, đặc biệt không để xảy ra điểm nóng. Đại biểu đề nghị các lực lượng trên biên giới luôn có sự hội ý, trao đổi thông tin và thống nhất trong hành động; nếu có khăn khăn, vướng mắc cần báo cáo cấp có thẩm quyền để nhận được sự chỉ đạo, giải quyết kịp thời…

Trúc Ly