Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tin an ninh trật tự trong tuần 

Cập nhật ngày: 12/03/2017 - 15:54

BTNO - Chốt Cảnh giới biên phòng Long An (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài) vừa làm thủ tục trao trả chiếc xe bị mất trộm cho anh Võ Văn Lạc (sinh năm 1962, ngụ tỉnh Bến Tre).

 

Cán bộ Chốt Biên phòng Long An trao trả xe bị trộm cho anh Võ Văn Lạc.

Anh Lạc là công nhân đến địa phương làm thuê chặt mía kiếm sống. Ngày 9.3.2017, trong lúc dựng chiếc xe Honda Dream biển số 62-F8.8002 trên bờ ruộng ở khu vực ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu để chặt mía cho chủ, anh Lạc bị kẻ gian lấy mất chiếc xe nên đã đến chốt biên phòng báo tin.

Nhờ nắm chắc địa bàn và tích cực truy đuổi nên chỉ sau một giờ, cán bộ chiến sĩ Chốt biên phòng và công an xã Long Thuận đã phát hiện đối tượng chạy xe về hướng Campuchia. Bị truy đuổi, tên trộm phải bỏ xe lại trên bờ kênh khu vực ấp Long An để tẩu thoát.

* TAND huyện Bến Cầu mở phiên tòa lưu động xét xử hình sự đối với bị cáo Võ Văn Bốn, 53 tuổi, ngụ ấp Ngã Tắc, Long Thuận huyện Bến Cầu về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Võ Văn Bốn trước vành móng ngựa.

Võ Văn Bốn và Lương Thị Kim Phượng (49 tuổi, ngụ cùng địa phương) có mối quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 26.10.2016, Bốn cùng chị Phượng đi dự đám giỗ ở xã Tiên Thuận, Bến Cầu. Sau đó, chị Phượng kêu Bốn chở về nhà nhưng Bốn không đồng ý. Chị Phượng đi xe đến nhà người bác ruột ở ấp Long Hòa, xã Long Thuận ngồi chơi đợi. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, Bốn đến tìm chị Phượng, hai bên cãi vã, gây gổ với nhau. Bốn liền chạy ra sau nhà người bác lấy dao đâm chị Phượng liên tiếp 2 nhát gây thương tích nặng. Rất may, anh Trần Phước Cường ở gần đó chạy đến can ngăn kịp thời và đưa chị Phượng đến Trung tâm y tế Bến Cầu cấp cứu. Kết luận giám định thương tích của chị Phượng là 23%.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Văn Bốn 30 tháng tù và bồi thường thiệt hại cho chị Lương Thị Kim Phượng gần 6,4 triệu đồng.

* TAND huyện Tân Biên mở phiên tòa lưu động, xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với Đỗ Đức Hạnh, sinh năm 1991, cư trú khu phố 7, thị trấn Tân Biên.

Đỗ Đức Hạnh nghe tòa tuyên án.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23.10.2016, Công an huyện Tân Biên phối hợp với Công an thị trấn Tân Biên bắt quả tang Hạnh tàng trữ 2 bịch ma túy có trọng lượng hơn 3 gam tại nhà trọ ở khu phố 7, thị trấn Tân Biên. Qua điều tra, Hạnh khai nhận trước đó có mua 2 bịch ma túy trên của Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1987, cư ngụ thị trấn Tân Biên) với giá 7 triệu đồng, sau đó đem về phòng trọ chia làm nhiều bịch nhỏ để sử dụng thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Đức Hạnh 18 tháng tù giam.  

TAND huyện Bến Cầu cũng vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hiếu, 36 tuổi, ngụ Phường 3, thành phố Tây Ninh 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” .

Bị cáo Nguyễn Thanh Hiếu tại phiên tòa xét xử.

Nguyễn Thanh Hiếu từng có 2 tiền án về các tội hiếp dâm trẻ em và trốn khỏi nơi giam. Tháng 8.2013, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, dù chưa được xóa án tích nhưng Hiếu vẫn tiếp tục phạm tội.

Ngày 18.1.2017 Hiếu chuẩn bị một thanh đoản tự chế, thuê xe ôm chở đến khu vực huyện Bến Cầu tìm xe mô tô để lấy trộm. Khi đến quán cà phê ở ấp Phước Trung, xã Long Phước, thấy xe mô tô biển số 70C1-190.64 dựng trước quán không người trông giữ, Hiếu dùng đoản bẻ khóa xe. Lúc này, chủ quán phát hiện truy hô và gọi điện báo cho Công an xã Long Phước truy đuổi, bắt được Hiếu tại khu vực ấp Cao Su, xã Long Giang, huyện Bến Cầu.

Hùng- Dũng, Gia Huấn, Đức Thịnh