Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

TNGT giảm sâu cả 3 tiêu chí 

Cập nhật ngày: 16/02/2019 - 10:33

BTNO - Ngày 15.2.2019, Công an Tây Ninh tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề cảnh sát giao thông.

Theo đó, từ ngày 16.11.2018 đến 15.2.2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 18 vụ tai nạn, làm chết 5 người, bị thương 17 người. So cùng kỳ năm 2018 giảm 80 vụ, giảm 40 người chết, giảm 52 người bị thương.

Quang cảnh hội nghị.

Có được những kết quả trên là nhờ lực lượng CSGT toàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo trật tự ATGT, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các Lễ hội xuân 2019 trong toàn lực lượng cảnh sát giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức hơn 9.000 ca tuần tra kiểm soát, lập biên bản xử phạt 3.250 trường hợp, nhắc nhở 2.486 trường hợp, ra quyết định xử phạt gần 3.000 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu thường là: vi phạm nồng độ cồn, quá tải, quá tốc độ, chuyển hướng không tín hiệu, không đội mũ bảo hiểm…

Công tác phòng chống đua xe trái phép được tổ chức thường xuyên với 224 ca tuần tra; lập biên bản xử lý 44 trường hợp chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng; giải tán 57 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya.

CSGT ra quân tuần tra, đảm bảo trật tự ATGT- ảnh minh hoạ

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn- Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương lực lượng CSGT toàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực đảm bảo trật tự ATGT trước, trong và sau tết; đặc biệt là trong 9 ngày cao điểm Tết không có tai nạn, ùn tắc giao thông nghiêm trọng và đua xe trái phép xảy ra.

Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng CSGT tiếp tục phát huy những việc đã làm được, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự ATGT trong nhân dân, nâng cao văn hóa ứng xử của lực lượng CSGT; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát…

Thảo Trang