Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

BĐBP Tây Ninh:

Tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2019 

Cập nhật ngày: 04/06/2019 - 18:57

BTNO - Hôm 3.6, tại Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ tuyên thệ cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2019.

Dự lễ có Thượng tá Lê Văn Vỹ- Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Tây Ninh, Đại tá Nguyễn Văn Tâm- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng- Phó Chỉ huy trưởng BĐBP TP.Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các huyện Tân Châu, Tân Biên và thành phố Tây Ninh.

Đại diện chiến sĩ mới tuyên thệ trước Quân kỳ Quyết thắng của đơn vị.

Đợt này, có 260 chiến sĩ mới nhập ngũ từ huyện Tân Châu, Tân Biên, TP.Tây Ninh và các quận, huyện thuộc TP.Hồ Chí Minh.

Qua 3 tháng huấn luyện theo chương trình huấn luyện chiến sĩ mới của Bộ Quốc phòng, các tân binh đã nắm được các kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật… kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện có 100% chiến sĩ mới đạt yêu cầu, hơn 70% đạt khá giỏi.

Trong thời gian huấn luyện, các tân binh đã phát huy được tinh thần tự học, tự quản, tự rèn, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng. Không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và đào bỏ ngũ; đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong thời gian huấn luyện; đơn vị đạt đơn vị huấn luyện khá.

Theo chương trình huấn luyện, các tân binh được tiếp tục học nghiệp vụ biên phòng trong thời gian tới, trước khi biên chế về các đơn vị cơ sở thuộc BĐBP Tây Ninh và BĐBP thành phố Hồ Chí Minh.

Thượng tá Lê Văn Vỹ- Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh biểu dương kết quả huấn luyện mà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn huấn luyện cơ động đã đạt được, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ đơn vị tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong dạy và học để đơn vị hoàn thành tốt nội dung huấn luyện, giúp cho các chiến sĩ mới có được những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ biên phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới trong thời gian tới.

Hải Bằng