BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành:

Toạ đàm xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh 

Cập nhật ngày: 05/04/2018 - 00:16

BTNO - Huyện ủy Hoà Thành vừa tổ chức hội nghị tọa đàm về giải pháp xây dựng chi, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh và quy trình, thủ tục xét miễn sinh hoạt đảng cho đảng viên.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Phong- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoà Thành, ông Trần Ngọc Dân- Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy.

Quang cảnh buổi toạ đàm.

Đảng bộ Hoà Thành hiện có 58 tổ chức cơ sở đảng, 12 đảng bộ cơ sở, 46 chi bộ cơ sở, 1 đảng bộ bộ phận, 137 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận với tổng số 3.079 đảng viên.

Theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, bình quân hằng năm trong nhiệm kỳ có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Trong 2 năm 2015, 2016 cơ sở đảng xếp loại đạt trong sạch, vững mạnh chiếm 50% (đạt chỉ tiêu nghị quyết). Tuy nhiên, năm 2017 cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh chỉ đạt 46,55%; cơ sở đảng yếu kém năm 2015 chiếm 1,61%, năm 2016 chiếm 6,90% (không đạt chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ).

Đối với quy trình, thủ tục xét miễn sinh hoạt đảng cho đảng viên trong 2 năm 2016, 2017, cấp ủy chi bộ đã xét, quyết định miễn sinh hoạt đảng cho 424 đảng viên. Trong đó có 410 đồng chí do tuổi cao, sức khỏe yếu (chiếm 96,70%), 9 đồng chí nghỉ hậu sản (chiếm 2,12%) và 5 đồng chí đi làm ăn xa (chiếm 1,18%).

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong hoạt động và các kinh nghiệm thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo từ cơ sở. Qua đó thống nhất đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở từng bước thực sự trong sạch, vững mạnh.

Võ Liêm