Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tôn vinh cá nhân, tập thể trong cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” 

Cập nhật ngày: 07/06/2019 - 16:45

BTNO - Hôm 6.6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019).

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Công Anh- Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 7, ông Trịnh Văn Phước- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Đại tá Nguyễn Công Anh- Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

5 năm qua, thực hiện cuộc vận động, cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, hướng dẫn của trên gắn với đặc điểm và tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị để xây dựng nghị quyết, kế hoạch cụ thể, phù hợp.

Hưởng ứng cuộc vận động, LLVT của tỉnh đã có những mô hình tiêu biểu được đánh giá cao như mô hình Hội trại tuổi trẻ tòng quân; mô hình nắm và quản lý tình hình chính trị nội bộ trong LLVT tỉnh; mô hình phối hợp với tôn giáo làm công tác dân vận; mô hình Chốt dân quân và xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; thực hiện “Chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Công tác chính sách hậu phương quân đội, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ cũng được Bộ CHQS tỉnh đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt. Cụ thể, trong 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng 66 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội với tổng trị giá khoảng 4,6 tỷ đồng; hỗ trợ trên 5,3 tỷ đồng cho hơn 3.000 cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng 183 căn nhà cho Việt kiều, người Việt Nam di dân tự do từ Campuchia về ở ấp Đồng Kèn (Tân Thành, Tân Châu) với kinh phí trên 11 tỷ đồng. Phát huy truyền thống đoàn kết quốc tế, Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức ký kết hợp tác và kết nghĩa với lực lượng quân sự các tỉnh giáp biên Campuchia hỗ trợ nhau trong nhiều hoạt động, hướng đến mục tiêu xây dựng biên giới hoà bình, hợp tác phát triển.

Qua cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến rõ nét về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Cán bộ, đảng viên và quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định. 5 năm qua đã có 235 tập thể, 579 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Các cá nhân, tập thể được tôn vinh, biểu dương trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Công Anh khẳng định, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà còn có ý nghĩa lâu dài, trực tiếp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo đảm cho quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc cuộc vận động và coi đây là một trong những nội dung trọng tâm để đưa vào nghị quyết của cấp uỷ, kế hoạch công tác của chính uỷ, người chỉ huy. Các cấp uỷ phải làm cho cuộc vận động đi vào đời sống của mỗi cơ quan đơn vị, trở thành hoạt động thường nhật của mỗi quân nhân. LLVT phải coi cuộc vận động là nội dung của công tác Đảng, giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, đặc biệt là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, tôn vinh, biểu dương 6 tập thể, 5 cá nhân; khen thưởng 9 tập thể, 13 cá nhân tiêu biểu trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”. Ngoài ra, Bộ CHQS còn tặng giấy khen cho 13 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

N.D