Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra tại Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 21/03/2019 - 21:04

BTNO - Ngày 21.3, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa- Phó Chủ nhiệm Tổng cục làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả hoạt động tại Sư đoàn 5.

Tham gia đoàn còn có Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng- Phó Chính ủy Quân khu 7, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh- Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 và các cơ quan của Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kiểm tra chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5.

Báo cáo với đoàn kiểm tra về kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong tuyển quân và tháng đầu huấn luyện năm 2019, Sư đoàn 5 cho biết đã tuyển chọn được 70 đảng viên/3.205 tân binh; về công tác huấn luyện đảm bảo đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện cho các đơn vị; 100% chi bộ có chi ủy, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng của bộ đội, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Cấp ủy, chi bộ khung huấn luyện duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt theo quy định; đặc biệt phát huy tốt dân chủ, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên là chiến sĩ mới để nêu gương, nhân rộng điển hình trong các đơn vị; phát huy tốt các thiết chế văn hóa ở đơn vị cơ sở, xây dựng môi trường đoàn kết trong đơn vị.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá cao những kết quả thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị trong tuyển quân và huấn luyện mà Sư đoàn 5 đã chủ động thực hiện; có nhiều cách làm hay và mô hình tốt, sáng tạo, ý nghĩa thiết thực.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu đơn vị phát huy và tăng cường mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác Đảng, công tác chính trị trong công tác quốc phòng địa phương; tăng cường quản lý, nắm chắc tư tưởng của chiến sĩ mới để kịp thời động viên, thăm hỏi hoàn cảnh và sinh hoạt hàng ngày của chiến sĩ mới; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ ở các cơ quan, đơn vị; phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Lê Thuận