Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên:

Tổng kết 5 năm công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

Cập nhật ngày: 17/06/2018 - 21:32

BTNO - Từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn huyện Tân Biên xảy ra 8 vụ hoả hoạn thiêu rụi 8 căn nhà của người dân, làm thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Vừa qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Biên đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện công tác ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giai đoạn 2013-2018.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS Tân Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang huyện xây dựng hoàn thiện phương án, kế hoạch, tổ chức lực lượng đủ thành phần, sử dụng tốt các loại trang bị, phương tiện có trong biên chế theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức trực cứu hộ, cứu nạn đúng theo quy định; tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ nhiệm vụ ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tránh thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân.

Từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn huyện Tân Biên xảy ra 8 vụ hoả hoạn thiêu rụi 8 căn nhà của người dân, làm thiệt hại hơn 7 tỷ đồng; hơn 70 ha rừng bị cháy; 10 vụ thiên tai do mưa giông, lốc xoáy, làm gãy đổ hơn 21.000 cây cao su, sập và tốc mái 23 căn nhà, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Lực lượng bộ đội thường trực và dân quân tự vệ đã tham gia hơn 500 ngày công, kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và triển khai phương hướng thực hiện công tác ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2018-2023.

Đức Thịnh