BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác thi đua “Tuổi cao-Gương sáng” năm 2018 

Cập nhật ngày: 19/01/2019 - 08:33

BTNO - Vừa qua, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Tây Ninh đã tổng kết công tác thi đua “Tuổi cao-Gương sáng” năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019.

Năm 2018, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh chủ động xây dựng chương trình công tác, chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, các hoạt động hướng về “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả tích cực; mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau được nhân rộng,trong năm đã thành lập 44 CLB với trên 1.900 hội viên tham gia.

DNTN Hùng Diệp và ông Đặng Văn Hùng ký sổ vàng tài trợ kinh phí hoạt động cho Hội NCT tỉnh.

Hội NCT các cấp trong tỉnh phát triển mới 5.849 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 92.703 hội viên, trong đó tuổi 60 trở lên có 86.315 hội viên; 6.388 hội viên tuổi dưới 60 tự nguyện tham gia vào hội.

Hội NCT thực hiện tốt các chế độ, chính sách chăm lo cho NCT theo quy định của Luật NCT; có 22.039 NCT được trợ cấp hàng tháng và cấp thẻ BHYT;tổ chức mừng thọ, chúc thọcho trên 10 ngàn cụ với số tiền hơn3,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn tổ chức thăm hỏi ốm đau gần 8 ngàn NCT với số tiền gần 1 tỷ đồng; xây tặng 169 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn quỹ Vì người nghèo; sửa chữa 6 căn nhà, số tiền 85 triệu đồng.

Hội NCT các cấp cũng vận độngđược 880 triệu đồng xây tặng 22 “Mái ấm NCT”và trao 23 con bò sinh sản, trị giá trên 300 triệu đồng, nâng tổng số bò do Hội NCT vận động lên 34 con;nhân dịp lễ, tết tặng quà cho NCT trị giá trên 10 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó giám đốc Sở Nội vụ trao cờ và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị xuất sắc.

Hội NCT phối hợp với ngành Y tế, Hội Đông y thăm khám, làm sổ theo dõi sức khỏe ban đầu cho 23.802 cụ; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 45.522 lượt NCTtổng trị giá trên 3 tỷ đồng.Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ, Chùa Cẩm Phong, mạnh thường quân khám sàng lọc về mắtcho 1.300 NCT, tài trợ phẫu thuật mắt miễn phí cho 416 cụ, số tiền trên 1 tỷ đồng.

Bản thân NCT cũng đã phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, tham gia vào các hoạt động ở địa phương, trong đó có trên 5.700 NCT tham gia công tác Đảng, công tác chính quyền, Mặt trận và các hội, đoàn thể địa phương. NCT tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh với trên 3,5 tỷ đồng và hiến trên 56 ngàn mét vuông đất. Có trên 13 ngàn NCT đang trực tiếp lao động sản xuất - kinh doanh. Trong số gần 2.300 NCT ở Tây Ninh đạt danh hiệu sản xuất- kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp, có 11 NCT đạt danh hiệuSXKD giỏi cấp trung ương, 24 NCT SXKD giỏi cấp tỉnh, 73 NCT SXKD giỏi cấp huyện, số còn lại là ở cấp xã.

Dịp này, Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen cho 13 tập thể và 13 cá nhân; UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho Ban Đại diện Hội NCT huyện Gò Dầu, tặng bằng khen cho 7 tập thể và 33 cá nhân.

Ngô Mẫn

Từ khóa
Nguyễn HữuNgân