Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành, Tân Biên:

Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 

Cập nhật ngày: 15/03/2019 - 15:42

BTNO - Chiều 14.3, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Châu Thành tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Đến dự có ông Trần Lê Duy- Bí thư Tỉnh đoàn, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ vụ quân sự tỉnh; bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Bí thư Huyện ủy Châu Thành; ông Đặng Thanh Hải- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Châu Thành.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, ông Đặng Thanh Hải trao giấy khen cho các gia đình tân binh.

Năm 2019 công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở huyện Châu Thành đã có bước chủ động hơn năm 2018 cả về hình thức và phương pháp. Các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng Luật, đúng quy trình. Công tác “3 bình cử, 4 công khai” đảm bảo công bằng, dân chủ; bám sát, thâm nhập, nắm chắc hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để chốt quân số đảm bảo chất lượng cao…

Song song đó, công tác hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân của huyện được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, an toàn.

Năm 2019 huyện Châu Thành có 205 thanh niên ở 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND về các đơn vị gồm: Trung đoàn 5, Sư đoàn 5; Trường Quân sự Tây Ninh và Công an tỉnh, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đều đảm bảo về tiêu chuẩn, sức khỏe và trình độ học vấn…

Dịp này, UBND huyện Châu Thành đã khen thưởng cho 30 tập thể, 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và hội trại tòng quân năm 2019. Ngoài ra, UBND huyện Châu Thành còn khen thưởng cho 11 gia đình tiêu biểu có con em lên đường nhập ngũ.

Thiện Nhân

* Chiều cùng ngày, tại Tân Biên, ông Đặng Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2019.

Trong đợt tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2019, Hội đồng NVQS Tân Biên và các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức tốt việc tuyên truyền, học tập Luật NVQS trong nhân dân và làm tốt các bước như: Đăng ký nắm nguồn, khám tuyển sức khỏe, xét duyệt tiêu chuẩn nghĩa vụ quân sự 2 cấp.

Trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Huyện đã chọn ra 154 công dân tiêu biểu lên đường nhập ngũ; trong đó 33 công dân có trình độ cao đẳng và đại học, 100% là đoàn viên, 3 đảng viên, 100% thanh niên làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Huyện đã giao 135 công dân về các đơn vị: Trung đoàn 4 Sư đoàn 5; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Tiểu đoàn vệ binh 180 và 19 thanh niên về Công an tỉnh thực hiện nghĩa vụ CAND; đạt 100% so với chỉ tiêu trên giao.

Ông Đặng Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tuyển quân năm 2019; đồng thời chỉ đạo Hội đồng NVQS huyện cùng các cấp, các ngành chủ động thực hiện tốt các bước tuyển chọn, rà soát nắm chắc lực lượng thanh niên trong diện NVQS; bồi dưỡng kết nạp đảng cho thanh niên ưu tú, tạo nguồn cho đợt tuyển quân năm 2020 đảm bảo tốt về số lượng và chất lượng.

UBND huyện Tân Biên đã khen thưởng cho 7 tập thể, 6 gia đình có công dân nhập ngũ tiêu biểu và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Đức Thịnh