Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quân khu 7:

Tổng kết công tác tuyển quân, gọi công dân nhập ngũ và Hội trại tòng quân năm 2019 

Cập nhật ngày: 30/05/2019 - 18:44

BTNO - Ngày 30.5, tại TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và Hội trại tòng quân năm 2019; triển khai nhiệm vụ, phương hướng tuyển quân 2020.

Trung tướng Võ Minh Lương- Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Hội đồng nghĩa vụ quân sự các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa- Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tướng Võ Minh Lương- Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2019, Đảng ủy- Bộ Tư lệnh Quân khu cùng cấp ủy, chính quyền và Hội đồng NVQS các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyển quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu, pháp lệnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Toàn quân khu đã giao 15.700 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu Chính phủ giao.

Trong đó có 550 đảng viên nhập ngũ, chiếm 3,50%; 9.671 thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ, chiếm tỷ lệ 61,59%; 125 thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, nhà nước; 631 thanh niên là con em cán bộ.

Ngoài ra, các địa phương tạo điều kiện cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tuyển chọn 5 công dân nữ trên địa bàn Quân khu, đồng thời giao cho Bộ Công an 1.583 công dân/1.855 chỉ tiêu, đạt 85,33%.

Tại tỉnh Tây Ninh, năm 2019 đã tổ chức giao 1.323 thanh niên nhập ngũ vào quân đội, 177 thanh niên tham gia nghĩa vụ CAND.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Dương Văn Thắng phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận chỉ rõ những mặt mạnh, hạn chế đồng thời đề ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thời gian tới, như: Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, nhất là trong trường học; cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò cơ quan quân sự các cấp; thực hiện đúng quy trình các bước, tập trung thực hiện tốt từ cấp xã, phường; phối hợp chặt chẽ các ban, ngành địa phương, các trường cao đẳng, đại học, công an xác minh chính xác trình độ văn hóa, sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị, quản lý hộ khẩu, nguồn thanh niên nhập ngũ, nhất là số sinh viên đã tốt nghiệp, đang học, thôi học; phối hợp tốt với đơn vị nhận quân trong quá trình thanh niên tại ngũ; ưu tiên tạo việc làm, tuyển công chức cho thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, đảng viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự…

Phát biểu kết luận, Trung tướng Võ Minh Lương nhận định, năm 2019 các địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu pháp lệnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối; giao quân với chất lượng về chính trị- đạo đức, sức khỏe, học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, nhất là sức khỏe loại 1, loại 2 tăng hơn so với năm 2018.

Tư lệnh Quân khu 7 trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Trung tướng Võ Minh Lương đề nghị trong thời gian tới cần chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, học tập và bảo đảm đời sống cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị theo quy định; hiệp đồng chặt chẽ với địa phương giao quân, tổ chức nhận quân về đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối. Phân công cán bộ dự Lễ giao quân ở các địa bàn trọng điểm phải là Chỉ huy đơn vị, đủ thẩm quyền ký biên bản giao, nhận quân.

Tổ chức khám phúc tra sức khỏe chặt chẽ, đúng quy trình; phân loại chất lượng, nhất là số đảng viên, người trình độ đại học, cao đẳng; lập kế hoạch bố trí, đưa đi đào tạo, định hướng sử dụng phù hợp theo từng chức danh nhiệm vụ của đơn vị…

Dịp này, Tư lệnh Quân khu 7 tặng bằng khen cho 23 tập thể, 18 hộ gia đình và 17 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019; 19 tập thể và 33 cá nhân nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vì có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức Hội trại tòng quân năm 2019.

Tâm Giang

Từ khóa
Tâm Giang