BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh:

Tổng kết hoạt động Chữ thập đỏ trường học năm học 2019-2020 

Cập nhật ngày: 01/11/2020 - 01:05

BTNO - Ngày 30.10, Ban Chỉ đạo liên ngành hoạt động Chữ thập đỏ trường học tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trường học năm học 2019-2020. Đến dự có ông Thái Duy Thanh-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh.

Thành phố hiện có 19 hội cơ sở và 35 chi hội, 32 đội thanh thiếu niên xung kích với 482 em; 6 đội tình nguyện viên ứng phó thảm họa với 98 em; 54 đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ với 326 đội viên.

Trong năm đã phát triển được hơn 1.240 hội viên, nâng tổng số hội viên trên địa bàn toàn Thành phố lên 5.100 người.

Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trường học năm học 2019-2020 ngày càng phát huy lớn mạnh, thu hút nhiều cán bộ hội viên chữ thập đỏ tích cực tham gia; hoạt động Chữ thập đỏ góp phần cho việc dạy tốt và học tốt trong trường học. Nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, mang tính giáo dục lòng nhân ái cao.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Kết quả, nhận được 178 đơn vị máu hiến; phong trào áo ấm tình thương, hũ gạo tình thương, nuôi heo đất, mua tăm tre ủng hộ người mù được các cấp Hội tích cực tham gia.

Cùng với đó là thăm hỏi tặng quà gia đình thương binh liệt sĩ, thầy cô giáo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phong trào sách tặng bạn nghèo, xe đạp tặng bạn xa trường,… với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Công tác tuyên truyền, huấn luyện được các cấp hội quan tâm thực hiện thường xuyên, nêu cao giá trị Chữ thập đỏ và nêu gương người tốt việc tốt, lòng nhân ái.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo liên ngành hoạt động Chữ Thập đỏ trường học Thành phố đã phát động thi đua hoạt động Chữ thập đỏ trường học năm học 2020-2021 và đại diện các trường ký kết giao ước thi đua.

Dịp này, UBND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UBND Thành phố khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chữ thập đỏ năm học qua.

Phương Ngân