BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết Hội xuân Núi Bà Đen năm Kỷ Hợi 2019 

Cập nhật ngày: 30/03/2019 - 14:22

BTNO - Ban Tổ chức Hội xuân Núi Bà Đen vừa tổ chức tổng kết các hoạt động Hội Xuân năm Kỷ Hợi 2019.

Ông Trần Hải Sơn- Phó Trưởng ban phụ trách BQL Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, Trưởng Ban Tổ chức Hội Xuân cho biết, ngay từ trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, BQL Khu du lịch đã chủ động lập kế hoạch phối hợp với ngành Công an, Công ty CP Du lịch - Thương mại Tây Ninh, Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh lên phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Ông Trần Hải Sơn- Phó trưởng Ban phụ trách BQL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

BTC Hội Xuân đã tổ chức thành công chương trình Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề  “Tây Ninh - Xuân rạng ngời”; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao tổ chức trong tháng Hội Xuân được đông đảo du khách ủng hộ.

Công tác vệ sinh môi trường tại bãi rác khu vực Chùa Bà đã được tập trung khắc phục; nguồn điện phục vụ được đảm bảo. Công tác chăm sóc sức khỏe cho du khách được quan tâm, không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm. Công tác tổ chức kinh doanh dịch vụ chu đáo, các điểm kinh doanh được sắp xếp ổn định, trật tự, đảm bảo điều kiện phục vụ khách tham quan.

Tuy nhiên, BTC Hội xuân cũng nhận định, vào ngày diễn ra lễ khai mạc Hội Xuân, do lượng khách quá đông nên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, đặc biệt tại khu vực ngã tư Đại Đồng dẫn vào khu du lịch.

Bên cạnh đó, tình trạng ùn ứ, chen lấn tại khu vực quầy vé và điểm soát vé, các bãi giữ xe mô tô, ô tô đôi lúc bị ùn tắc cục bộ, nhưng cũng được ổn định trở lại. Tình hình an ninh trật tự trong khu du lịch có lúc chưa tốt, nhất là vào các ngày cao điểm, tình trạng du khách nằm, ăn uống trên các trục đường nội bộ tạo sự phản cảm, nhếch nhác, mất trật tự, thiếu mỹ quan. Tình trạng bãi xe tự phát diễn biến phức tạp, thu phí cao đã ảnh hưởng uy tín của khu du lịch.

Công tác xử lý rác thải chưa chủ động; ý thức về giữ gìn vệ sinh môi trường của du khách còn hạn chế; mua bán hàng rong bên ngoài khu du lịch gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm; còn chèo kéo, ép khách gây mất trật tự, vệ sinh môi trường và không đảm bảo về giá cả.

Tổng lượt khách tham quan tháng Hội xuân đạt 1,4 triệu khách, giảm 7,34% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ nguồn bán vé đạt hơn 22 tỷ đồng, giảm 6,86% so cùng kỳ. Đặc biệt, lượng khách trong ngày mùng 4 tết (ngày khai mạc Hội xuân) đạt trên 230 ngàn khách đến tham quan.

Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ được đảm bảo. Các tệ nạn móc túi, ăn xin, mê tín dị đoan trong khu du lịch được ngăn chặn kịp thời.

Các lực lượng phối hợp (Công an, lực lượng bảo vệ…) đã phát hiện và tiếp nhận xử lý 3 vụ việc gây mất trật tự, cho cam kết 12 đối tượng có biểu hiện nghi vấn cướp giật, móc túi khách du lịch, tiếp nhận và thông báo người nhà đến nhận 1 trường hợp trẻ em đi lạc; xử lý 27 trường hợp tai nạn...

Dịp này, UBND tỉnh Tây Ninh trao tặng bằng khen cho 11 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và phục vụ Hội Xuân Núi Bà Đen năm Kỷ Hợi 2019. Ban Tổ chức Hội Xuân cũng trao giấy khen cho 20 tập thể và 93 cá nhân xuất sắc trong tổ chức và phục vụ Hội Xuân.

Tâm Giang