BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn năm 2017 

Cập nhật ngày: 31/12/2017 - 21:31

BTNO - Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) và hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đến dự có các đại biểu: Mai Đức Chính- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Đặng Ngọc Tùng- nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Nguyễn Minh Tân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến tặng hoa chúc mừng, chia tay ông Nguyễn Xuân Hồng- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đến tuổi nghỉ hưu- Ảnh Ngọc Diêu.

Với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, trong năm 2017, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của CNVC-LĐ, như “Tháng Công nhân” lần thứ 8 năm 2017, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017...

Đã có 80 công trình, sản phẩm, việc làm hữu ích được đăng ký thực hiện; tổ chức tặng 13.694 phần quà cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động chết với số tiền 887 triệu đồng; xây tặng 12 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động nghèo không có điều kiện xây nhà với tổng số tiền 490 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 1 căn nhà, với số tiền 20 triệu đồng.

Các cấp công đoàn cũng vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp trên 2,7 tỷ đồng cho quỹ “Mái ấm Công đoàn”, quỹ “Vì người nghèo”; quỹ Quốc gia về việc làm của Tổng Liên đoàn và quỹ Xóa đói giảm nghèo của tỉnh đã giải quyết cho 17 đơn vị với 162 hộ vay, tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng; trao 200 bồn nước do Quỹ xã hội từ thiện tấm lòng vàng Báo Lao động hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn ở vùng bị xâm nhập mặn, nhiễm phèn…

Tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” tặng quà, tặng 169 vé xe cho công nhân lao động không có điều kiện về quê đón tết tại cụm công nghiệp Châu Thành và khu công nghiệp Trảng Bàng; các công đoàn cơ sở doanh nghiệp phối hợp chính quyền, giám đốc doanh nghiệp hỗ trợ tiền tàu, xe cho 387 người, số tiền gần 150 triệu đồng, bố trí xe đưa 721 lao động về quê đón tết với số tiền 300 triệu đồng.

Tổng số lao động được tặng vé xe, hỗ trợ tiền tàu xe và được bố trí xe về quê là 1.277 người với số tiền 463,3 triệu đồng. Tặng quà cho 116 công nhân lao động ở các tổ tự quản, khu nhà trọ không về quê đón Tết tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tổng số tiền 38,8 triệu đồng.

Trao biển tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở- Ảnh Ngọc Diêu.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn được Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện ngay từ đầu năm. Trong năm đã thành lập mới 52 công đoàn cơ sở, giải thể 43 công đoàn cơ sở (do giải thể và sáp nhập); kết nạp mới được 29.734 đoàn viên (giảm 20.544 đoàn viên so với năm 2016). Số đoàn viên tăng 9.290 người so cuối năm 2016, đạt 116% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao.

Tổng số đoàn viên công đoàn hiện tại là 163.083/179.275 cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, sinh hoạt tại 1.470 công đoàn cơ sở. Các cấp công đoàn giới thiệu 334 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng và đã được xem xét kết nạp 80 đảng viên mới.

Phát biểu với hội nghị, ông Mai Đức Chính- Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà các cấp tỉnh Tây Ninh đã đạt được, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các cấp công đoàn cần phối hợp giám sát thực hiện các việc sau: tránh để doanh nghiệp nợ tiền BHXH, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, theo dõi tình hình thưởng tết, chăm lo tết cho đoàn viên nhân dịp tết sắp đến, tránh để xảy ra tranh chấp lao động, tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn huyện, ngành và tương đương tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh.

Qua tổng kết, có 1 tập thể được nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; LĐLĐ tỉnh Tây Ninh tặng Cờ cho 1 tập thể, tặng bằng khen cho 11 tập thể, 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoạt động công đoàn năm 2017.

LĐLĐ tỉnh cũng trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trước đó, lãnh đạo tỉnh đã trao quyết định nghỉ hưu và bằng khen cho ông Nguyễn Xuân Hồng- Chủ tịch LĐLĐ Tây Ninh. 

Quốc Tiến