BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng thống Donald Trump phủ quyết yêu cầu của Quốc hội 

Cập nhật ngày: 17/03/2019 - 08:30

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15-3 đã phủ quyết biện pháp được Quốc hội Mỹ thông qua - yêu cầu chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp do tổng thống ban hành trước đó tại biên giới Mexico trong thời gian chờ xây bức tường. Đây là lần đầu tiên ông Trump dùng quyền phủ quyết kể từ đầu nhiệm kỳ.

Tổng thống Trump lần đầu dùng quyền phủ quyết vào ngày 15-3. Ảnh: CNN

Theo Reuters, Quốc hội Mỹ khó có đủ phiếu để vô hiệu hóa quyền phủ quyết của tổng thống. Cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ là cú đánh trực diện vào ông Donald Trump vì họ không chấp nhận chi tiền xây tường mà phải dành cho các chương trình khác.

 Đã có 12 nghị sĩ đảng Cộng hòa tham gia cùng đảng Dân chủ tại Thượng viện để thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donal Trump bỏ tình trạng khẩn cấp với lo ngại đã vượt quá thẩm quyền của tổng thống. Ông Donald Trump cho rằng nếu bỏ tình trạng khẩn cấp sẽ khiến vô số người Mỹ gặp nguy hiểm.

Nguồn SGGPO