BAOTAYNINH.VN trên Google News

TP.Tây Ninh: Kết luận địa bàn, lập bản đồ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 

Cập nhật ngày: 19/07/2019 - 15:31

BTNO - Nhằm đánh giá kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ sau chiến tranh kết thúc đến nay, chiều 18.7, UBND thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồtìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Dự hội nghị có Đại tá Tạ Tiến Minh- Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, bà Hồ Tuyết Huỳnh Mai- Phó Chủ tịch HĐND Thành phố. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh- Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong những năm qua, Thành phố luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Từ công tác thu thập thông tin, cập nhật, hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách liệt sĩ, cơ quan chức năng đã phân tách, bổ sung 460 thông tin liệt sĩ để rà soát theo địa bàn hy sinh, nơi chôn cất ban đầu.

Thành phố cũng đã tiếp nhận 19 hồ sơ danh sách liệt sĩ hy sinh trên địa bàn do Phòng Chính sách Cục Chính trị Quân khu và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cung cấp. Ngoài ra, Hội đồng chính chính sách các phường, xã đã tổ chức phát 31.960 phiếu lấy thông tin liệt sĩ, về mộ liệt sĩ, nơi hy sinh, chôn cất ban đầu đến từng hộ gia đình trên địa bàn. Qua thu phiếu, có 7 phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ.

Theo báo cáo, Thành phố có 149 liệt sĩ hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn. Trong đó, liệt sĩ thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang của Thành phố hy sinh là 40 người; liệt sĩ địa phương khác hy sinh trên địa bàn thành phố là 109 người. Số lượng mộ hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được là 58 hài cốt; còn lại số lượng mộ hài cốt liệt sĩ chưa thể tiến hành tìm kiếm, quy tập do không có thông tin đầy đủ. Có 32 khu vực có thông tin liệt sĩ nhưng chưa không có thông tin chính xác để tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu nhiều ý kiến khó khăn trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa phương như: các nguồn thông tin cung cấp về mộ liệt sĩ không rõ vị trí, còn chung chung; nhân chứng để xác minh không còn nhiều; địa hình hiện nay thay đổi nhiều so với trước đây gây khó khăn trong việc xác định vị chôn cất liệt sĩ…

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thị Hoàng Oanh đề nghị các cơ quan, đơn vị của thành phố và phường xã trong thời gian tới tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Việc lấy phiếu thông tin về liệt sĩ phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Kịp thời khai thác thông tin từ cán bộ lão thành cách mạng, người dân sống lâu năm trên địa bàn để thu thập thông tin về các liệt sĩ; đồng thời phải xác minh làm rõ các địa danh xưa, hiện nay nằm ở vị trí nào để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nhật Quang


Liên kết hữu ích