BAOTAYNINH.VN trên Google News

TP.Tây Ninh: Sơ kết hoạt động phối hợp thực hiện công tác thanh niên, phụ nữ giai đoạn 2013-2017 

Cập nhật ngày: 12/12/2017 - 08:39

BTNO - Chiều 11.12, Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Tây Ninh phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động phối hợp thực hiện công tác thanh niên, phụ nữ giai đoạn 2013-2017.

Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022 giữa Ban CHQS, Thành đoàn và Hội LHPN thành phố.

Trong 5 năm qua, Ban CHQS, Đoàn Thanh niên và Hội LHPN Thành phố phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước với hơn 700 cuộc, thu hút trên 65.000 lượt người tham gia; tổ chức 610 cuộc về nguồn cho hơn 14.700 người.

Ba đơn vị cũng đã phối hợp vận động đoàn viên, thanh niên tham gia đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó xét duyệt và tuyển chọn được 1.095 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm và học nghề cho hơn 2.000 thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Trong 5 năm qua, có hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, phụ nữ giúp đỡ nhân dân tu sửa đường giao thông, nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ  sản xuất nông nghiệp; dặm vá, phát quang gần 300.000 mét đường giao thông, nạo vét làm kênh thoát nước hơn 4.500 mét.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng, tham gia trực sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng tổ chức hội phụ nữ, đoàn thanh niên các cấp ngày càng vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, thúc đẩy phong trào thi đua giữa các ngành.

Tại hội nghị, ông Thành Từ Dũ- Phó bí thư Thành ủy Tây Ninh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Ban CHQS, Thành đoàn và Hội LHPN thành phố đạt được trong những năm qua, đồng thời đề nghị 3 đơn vị chủ động sáng tạo, triển khai có hiệu quả công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường phối hợp tham gia xây dựng địa phương, lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; quan tâm giúp đỡ đoàn viên, hội viên, gia đình cán bộ, chiến sĩ vươn lên thoát nghèo bền vững, thực hiện tốt công tác dân vận…

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban CHQS, Thành đoàn và Hội LHPN Thành phố ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022.

Dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa 3 đơn vị.

Phương Ngân