Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

TP.Tây Ninh tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2018 

Cập nhật ngày: 13/03/2019 - 22:02

BTNO - Ngày 12.3, UBND Thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương và công tác giáo dục quốc phòng- an ninh năm 2018.

Đến dự hội nghị có Đại tá Ngô Thành Đồng- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Hùng- Bí thư Thành ủy Tây Ninh; ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh chủ trì hội nghị.

Năm 2018, UBND Thành phố Tây Ninh đã tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng địa phương. Theo đó, Thành phố đã tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường, xã và diễn tập khu vực phòng phủ Thành phố có một phần thực binh, bảo đảm an toàn, đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Thành ủy Tây Ninh khen thưởng các tập thể.

Công tác xây dựng lực lượng bộ đội thường trực đảm bảo theo biên chế quy định, quân số đạt 100%; tổ chức tốt lễ đón tiếp và đăng ký vào ngạch dự bị quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; tổ chức đăng ký, quản lý, sắp xếp, biên chế các đơn vị dự bị động viên đạt hơn 99,12% so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Các phường, xã của Thành phố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 96,52% theo kế hoạch của UBND Thành phố về việc tổ chức dân quân tự vệ giai đoạn 2016 – 2020.

Bên cạnh đó, Thành phố nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, quân số tham gia huấn luyện được đảm bảo, trong đó bộ đội thường trực đạt 100%, dân quân tự vệ đạt 90%, quân nhân dự bị đạt hơn 95%. Qua kiểm tra các nội dung huấn luyện đều đạt khá, giỏi, đảm bảo tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2018 đạt 100% chỉ tiêu ở cả hai cấp thành phố và phường, xã. Song song đó, Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục quốc phòng an ninh với nhiều hình thức, nội dung phong phú…

Ngoài ra, thành phố thực hiện tốt công tác đối ngoại, thực hiện quy chế kết nghĩa và biên bản hợp tác năm 2018 với Chi khu quân sự thành phố Prey Veng (Campuchia), thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Trung Chánh – Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh đề nghị các phường, xã phải quan tâm làm tốt công tác xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ, nhất là các địa phương tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ trong năm 2019; Ban CHQS Thành phố và phường, xã nâng cao công tác xây dựng lực lượng, đảm bảo các chế độ cho lực lượng dân quân làm nhiệm vụ; tăng cường tuyên truyền giáo dục quốc phòng an ninh, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền… góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cũng tại hội nghị, UBND Thành phố khen thưởng 16 tập thể và 30 cá nhân có thành tích trong công tác quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2018.

Nhật Quang