Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trại Tạm giam Công an tỉnh triển khai công tác năm 2019 

Cập nhật ngày: 23/01/2019 - 09:31

BTNO - Ngày 22.1, Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn- Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong năm 2018, Trại tạm giam đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng ủy, chương trình công tác năm của Công an tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Làm tốt công tác bảo vệ an toàn Trại, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, phòng ngừa tình trạng người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân vi phạm nội quy, phạm tội mới trong Trại Tạm giam, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân.

Công tác thi hành án phạt tù được nâng cao, tập trung giáo dục bằng chính sách pháp luật, các quy định của Đảng, Nhà nước. Định kỳ xét xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù, xét đề nghị giảm án, tha tù trước thời hạn cho phạm nhân đúng điều kiện, tiêu chuẩn, đảm bảo công khai, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Việc quản lý, giam giữ người bị kết án tử hình được thực hiện đúng theo quy định, thường xuyên nắm tình hình diễn biến tư tưởng người bị kết án tử hình để phát hiện, ngăn chặn kịp thời người bị kết án tử hình trốn, tự sát…

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Nguyễn Hiệp Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Trại tạm giam Công an tỉnh thời gian qua, đồng thời yêu cầu lãnh đạo, tập thể cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các mặt công tác…

Với những thành tích đạt được, trong năm 2018, Giám đốc Công an tỉnh tặng 2 tập thể đội đạt danh hiệu quyết thắng, 8 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và 65 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến.

Hà Thủy