BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Hơn 535 ha bắp, đậu phộng thiệt hại do mưa lớn 

Cập nhật ngày: 06/12/2017 - 08:58

BTNO - Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ vào chiều 4.12 trên địa bàn huyện Trảng Bàng đã làm ngập úng, hư hỏng nhiều diện tích bắp giống và đậu phộng vụ Đông xuân mới gieo trồng của người dân ở 2 xã Lộc Hưng và An Tịnh.

Ruộng bắp mới gieo của người dân ở xã An Tịnh bị ngập úng.

Theo thống kê ban đầu, xã Lộc Hưng có hơn 321 ha bắp, 22 ha đậu phộng bị thiệt hại 80-90%; xã An Tịnh có 192 ha bắp bị thiệt hại hoàn toàn.

Trước đó, vào ngày 3 và 4.12, nông dân trên địa bàn huyện đều xuống giống trồng bắp. Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ vào chiều 4.12 đã làm hàng loạt diện tích bắp giống bị ngập úng.

Ước tổng thiệt hại trên 5,2 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, UBND huyện Trảng Bàng đã chỉ đạo cán bộ nông nghiệp các xã khảo sát, đề xuất Công ty đầu tư bắp giống và ngành chức năng có giải pháp hỗ trợ để người dân gieo trồng lại trong vụ Đông Xuân này. Bên cạnh đó, ngành chức năng cần thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, phổ biến, khuyến cáo người dân tích cực bám đồng nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy tại các cánh đồng để tránh ngập cục bộ.

Việt Khánh