Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng: Ra mắt mô hình “Giáo viên, học sinh tự quản về an ninh trật tự” 

Cập nhật ngày: 16/10/2018 - 16:08

BTNO - Vừa qua, Công an huyện Trảng Bàng phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THPT Trảng Bàng ra mắt mô hình “Giáo viên, học sinh tự quản về an ninh trật tự”.

Công an Thị trấn Trảng Bàng và Trường THPT Trảng Bàng ký Quy chế phối hợp thực hiện công tác đảm bảo ANTT.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Phan Thị Hiền- Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trảng Bàng cho biết, trường hiện có 48 giáo viên, 805 học sinh được chia thành 20 lớp, đa số học sinh ở các xã An Tịnh, An Hòa, Gia Lộc và Thị trấn. Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự khu vực bên ngoài nhà trường diễn biến khá phức tạp, nhất là đầu năm học thường xuyên xảy ra tình trạng thanh niên bên ngoài mâu thuẫn với học sinh nhà trường.

Mặt khác, tình trạng học sinh chưa đủ tuổi chạy xe phân khối lớn gửi xe bên ngoài nhà trường, tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản, thanh niên uống rượu say gây rối, ma túy… vẫn còn xảy ra làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu nhà trường đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban điều hành mô hình gồm 23 thành viên, bà Phan Thị Hiền – Phó Hiệu trưởng làm Trưởng ban.

Ban điều hành có trách nhiệm phối hợp với Bộ phận quản lý học sinh, Tổ trưởng các tổ chuyên môn, Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên tuyên truyền, vận động học sinh tự giác chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường, không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Khi phát hiện các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự phải kịp thời thông báo cho Công an, Ban Giám hiệu nhà trường để phối hợp xử lý.

Việt Khánh