BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tranh nhau vớt cá dưới rạch Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 31/01/2018 - 13:06

BTNO - Ngày 30.1.2018, trên rạch Tây Ninh, đoạn từ chân gần Cầu Quan đến Cầu mới Trần Quốc Toản (thuộc địa phận TP. Tây Ninh) xuất hiện hàng chục ghe thuyền chạy ngược xuôi tấp nập để vớt cá.

Không cần ghe, nhiều người đi dọc theo bờ rạch để vớt cá...

Đến trưa, số lượng người chèo ghe vớt cá vẫn đông. Nhiều người cho biết, gia đình họ sống bằng nghề đánh cá ở khu vực này. Người dân ca thán: “năm nào cũng vậy, cứ vào mùa này là cá lại bị ngộp, nổi đầy mặt sông. Chúng tôi đi vớt cá nhưng lo lắm vì cứ như thế này thì tương lai sẽ không còn cá để đánh bắt nữa”.

Ngoài những người vớt cá bằng ghe, còn có người đi dọc theo con rạch để vớt cá nổi dưới bờ kè; có người cũng tranh thủ cơ hội này ra câu được rất nhiều cá.

"Chiến lợi phẩm" sau một vòng vớt cá dọc bờ kè.

Dường như mỗi năm, vào thời điểm giáp tết, cá dưới rạch Tây Ninh lại bị tình trạng nổi đầu rồi chết. Người dân mong rằng cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân và có biện pháp xử lý, cải tạo dòng nước, trả lại môi trường sinh sống của các sinh vật dưới nước.

Sông Ninh-Tâm Giang