BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh- Prey Veng:

Trao đổi thông tin hợp tác phát triển 

Cập nhật ngày: 24/11/2017 - 20:45

BTNO - Hôm 23.11, tại Đồn biên phòng Tân Bình, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi gặp mặt trao đổi thông tin, tình hình liên quan nhằm phát triển toàn diện các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên khu vực biên giới tiếp giáp.

Lãnh đạo 2 tỉnh Tây Ninh và Prey Veng chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã thông báo với chính quyền phía bạn các nội dung: Tây Ninh sẽ khởi công xây dựng tuyến đường tuần tra biên giới đoạn từ cửa khẩu quốc tế Xa Mát đến Phước Chỉ; Tây Ninh đang tiến hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về chủ trương nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam thành cửa khẩu quốc tế; đề nghị Prey Veng đóng góp nội dung vào chương trình ký kết hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh trong thời gian sắp tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, khi tuyến đường tuần tra biên giới và cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam – Meanchey hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân hai tỉnh qua lại trao đổi hàng hóa, xuất nhập khẩu và khám chữa bệnh.

Đặc biệt, khu vực cửa khẩu này nằm trong Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát, cho nên Tây Ninh đề nghị Prey Veng cùng xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam – Meanchey theo hướng cửa khẩu du lịch sinh thái.

Lãnh đạo 2 tỉnh Tây Ninh và Prey Veng cùng các thành viên trong đoàn tham quan cây cầu Hữu Nghị bắc qua hai nước Việt Nam - Campuchia.

Đại diện tỉnh Prey Veng, ngài S’bong Sa Rat- Chủ tịch Hội đồng và ngài Chia Sô Mêt Thi- Tỉnh trưởng tiếp nhận các thông tin phía Tây Ninh (Việt Nam) thông báo, đồng thời nhất trí cao việc đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cửa khẩu quốc tế bên phía Tây Ninh cũng như việc xây dựng tuyến đường 791 sẽ góp phần thúc đẩy sự giao thương giữa hai tỉnh ngày càng phát triển.

Về việc xây dựng cửa khẩu Tân Nam – Meanchey là cửa khẩu du lịch sinh thái, lãnh đạo tỉnh Prey Veng nhất trí cao với nội dung này. Phía Prey Veng đề xuất hai bên cùng khảo sát đoạn biên giới đường sông chung giữa hai nước, qua đó đề ra một số hạng mục công trình phù hợp cho việc phục vụ du lịch sinh thái.  

Trung Quân