Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh:

Trao giải thưởng Lê Quý Đôn cho 382 học sinh 

Cập nhật ngày: 08/05/2018 - 16:37

BTNO - Ngày 8.5, Sở GD&ĐT Tây Ninh tổ chức trao giải thưởng Lê Quý Đôn cho 382 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trao phần thưởng cho học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Đây là số học sinh từng đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp tỉnh. Trong số 382 em đạt giải, có 25 giải nhất (tăng 3 giải so với năm học 2016-2017), 60 giải nhì (tăng 18 giải), 98 giải ba (tăng 37 giải) và 199 giải khuyến khích (tăng 95 giải).

Ở các địa phương, dẫn đầu khối Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố là Phòng GD&ĐT thành phố Tây Ninh với 73 giải, Hoà Thành 42 giải, Dương Minh Châu 31 giải, Tân Biên 17 giải, Trảng Bàng 16 giải, Tân Châu 15 giải, Bến Cầu 13 giải, Gò Dầu 13 giải và Châu Thành 11 giải.

Các trường thuộc khối THPT dẫn đầu là Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha với 57 giải, THPT Quang Trung 13 giải, THPT Nguyễn Thái Bình 7 giải, THPT Nguyễn Huệ 7 giải, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 6 giải…

Trong số gần 400 học sinh được nhận giải thưởng Lê Quý Đôn, có 11 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc biểu dương những kết quả của giáo viên và học sinh đạt được qua các kỳ thi.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc bày tỏ sự khen ngợi đối với một số trường phổ thông ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa đã không ngừng tiến bộ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Trong số những trường này, lãnh đạo tỉnh nhắc đến ba đơn vị gồm Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Bến Cầu), THPT Lương Thế Vinh (Tân Biên) và THPT Tân Đông (Tân Châu) đã khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dạy học cũng như công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đ.V.T