Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao học bổng cho học sinh có nguy cơ bỏ học 

Cập nhật ngày: 09/09/2018 - 09:46

BTNO - Ngày 8.9, tại Bến Cầu, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam- Cơ quan thường trực phía Nam phối hợp Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh tổ chức trao học bổng theo chương trình “Bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ học” cho học sinh 2 xã Long Giang và Long Chữ.

Trao học bổng theo chương trình “Bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ học” cho học sinh huyện Bến Cầu.

Đến dự buổi trao tặng học bổng có bà Lê Thị Thu- Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam- Cơ quan thường trực phía Nam; bà Lê Thị Bân- nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; bà Nguyễn Thị Bạch Mai- Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em Tây Ninh; ông Phạm Văn Cư- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Bến Cầu và đại diện nhà tài trợ.

Đây là năm thứ 5, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức trao học bổng chương trình “Bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ học” tại huyện Bến Cầu. Đợt này, 2 xã Long Giang và xã Long Chữ có 70 em học sinh khối Tiểu học và THCS được nhận học bổng; trong đó mỗi suất học bổng khối tiểu học là 700 ngàn đồng, khối THCS là 1,2 triệu đồng/suất.

Ngoài ra, mỗi em còn được tặng phần quà gồm dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm, bánh trung thu,… trị giá gần 300 ngàn đồng/phần.

Toàn bộ kinh phí trao học bổng và quà gần 93 triệu đồng do Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Ngọc Tùng (phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) tài trợ. Tính đến nay, công ty đã trao tặng trên 2.000 suất học bổng cho chương trình này.

Nhân dịp năm học mới và tết Trung thu 2018, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẽ trao tặng 1.000 suất học bổng và 3.000 phần quà; riêng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam- cơ quan thường trực phía Nam trao tặng 300 suất học bổng và 1.200 phần quà cho trẻ em có nguy cơ bỏ học ở các tỉnh Tây Ninh, Bình Định, Phú Yên và Bình Phước.

Quang Son