BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện Châu Thành và Bến Cầu 

Cập nhật ngày: 18/01/2017 - 15:21

BTNO - Đảng bộ xã Thái Bình, huyện Châu Thành vừa tổ chức lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Ngọc Trung.

Đảng viên Lê Ngọc Trung sinh năm 1960, quê quán xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ông có gần 30 năm phục vụ trong quân đội, và hiện tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ ấp Bình Phong, xã Thái Bình.

Phó bí thư Huyện ủy Châu Thành Trương Văn Nhạn trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Ngọc Trung.

Tại buổi lễ, Phó bí thư Huyện ủy Châu Thành Trương Văn Nhạn đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Ngọc Trung; ghi nhận công lao cống hiến của đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

* Tại hội trường UBND xã Lợi Thuận huyện Bến Cầu, Đảng ủy xã Lợi Thuận tổ chức trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên Nguyễn Văn Thành và Trương Văn Đức.

Đảng viên Nguyễn Văn Thành (Nguyễn Văn Quăng) sinh năm 1953, quê quán xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu. Quá trình làm việc, ông được phân công nhiều chức vụ khác nhau, như: Trưởng Công an xã Lợi Thuận (tháng 3.1976), Trưởng ban Lương thực xã Lợi Thuận (tháng 12.1980), Phó Chủ tịch UBND xã Lợi Thuận, Phó Phòng Lao động huyện Bến Cầu. Hiện ông sinh hoạt tại Chi bộ ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu.

Đảng viên Trương Văn Đức sinh năm 1954, quê quán xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 8.1972 ông đi bộ đội; tháng 8.1980 là giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Bến Cầu) cho đến khi nghỉ hưu. Hiện ông sinh hoạt tại Chi bộ ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu

Gia Hân – Kim Pha