BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao huy hiệu 50, 40 và 30 năm tuổi đảng. 

Cập nhật ngày: 02/11/2019 - 15:06

BTNO - Chiều 1.11, Đảng bộ các xã Thái Bình và Ninh Điền (huyện Châu Thành) long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 50, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương.

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng được trao cho  đảng viên Đỗ Hữu Thành, sinh năm 1946, quê quán tỉnh Hải Dương, hiện sinh hoạt đảng tại chi bộ ấp Bình Long, Đảng bộ xã Thái Bình.

Trao Huy hiệu 50, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên ở xã Thái Bình.

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được trao đảng viên Nguyễn Thị Xuân Lài, sinh năm 1952, quê quán tỉnh Trà Vinh, đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ ấp Tam Hạp, Đảng bộ xã Thái Bình.

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho 3 đảng viên: Võ Hoàng Bá (sinh năm 1962, quê quán tỉnh Long An), Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1960, quê quán tỉnh Long An) và Thái Văn Nhung (sinh năm 1961, quê quán xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu).

Tại buổi lễ, ông Thân Văn Nhân- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Châu Thành chúc sức khỏe và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Gia Hân

* Chi bộ Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Bến Cầu cũng tổ chức lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thành Tới (sinh năm 1964, quê quán xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu), hiện giữ chức Phó phòng Tài chính-Kế hoạch huyện.

Ông Phạm Văn Cư - Phó Bí thư Huyện ủy Bến Cầu trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thành Tới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Cư - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu chúc mừng và ghi nhận những cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng viên Nguyễn Thành Tới, chúc đồng chí mạnh khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khánh Hội