BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao huy hiệu 50, 45, 30 năm tuổi Đảng 

Cập nhật ngày: 12/08/2017 - 12:21

BTNO - Mới đây, ông Nguyễn Văn Phong- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Thành đến dự và trao huy hiệu 50, 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Phong- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Thành trao huy hiệu đảng cho các đảng viên.

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Phạm Văn Bé (SN 1947) thuộc Đảng bộ xã Long Thành Trung.

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho 5 đảng viên thuộc Đảng bộ thị trấn Hòa Thành, gồm: bà Hoàng Thị Mai (SN 1960), bà Bùi Thị Hồng Liên (SN 1962), bà Nguyễn Thị Thược (SN 1958), ông Nguyễn Văn Thái (SN 1959), ông Phạm Văn Hải (SN 1963) và đảng viên Nguyễn Văn Hảo (SN 1958) hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Ban Dân vận- Chữ Thập đỏ huyện Hòa Thành.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoà Thành tặng hoa chúc mừng, ghi nhận những cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

* Đảng bộ xã Long Khánh, huyện Bến Cầu cũng vừa tổ chức lễ trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trang Hoàng Giao (sinh năm 1947, quê quán xã Long Giang, huyện Bến Cầu).

Phó Bí thư Huyện ủy Bến Cầu Phạm Văn Cư trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trang Hoàng Giao.

Trong quá trình công tác, đảng viên Trang Hoàng Giao từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, như: Bí thư huyện đoàn Bến Cầu, Chủ tịch UB.MTTQVN huyện Bến Cầu, Phó chủ tịch HĐND huyện, Ủy viên thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện. Ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Huyện ủy Bến Cầu Phạm Văn Cư chúc mừng và ghi nhận những cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng viên Trang Hoàng Giao, chúc đảng viên luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng và sự nghiệp của Đảng.

K.K - Khánh Hội