BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân:

Trao huy hiệu 70, 50,45 và 30 năm tuổi Đảng 

Cập nhật ngày: 02/06/2018 - 09:48

BTNO - Chiều 1.6, Đảng bộ các xã Trí Bình, Thái Bình và Thanh Điền, huyện Châu Thành long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 70, 50, 45 và 30 năm tuổi đảng cho 9 đảng viên.

Đến dự có Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Lê Minh Thế, Bí thư Huyện ủy Châu Thành Nguyễn Thị Yến Mai.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Châu Thành chụp hình lưu niệm tại lễ trao huy hiệu 70 năm tuồi Đảng cho đảng viên Nguyễn Sơn Thạch.

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng được trao cho 3 đảng viên: Nguyễn Sơn Thạch, tên thường gọi Nguyễn Văn Sầm (sinh năm 1927, quê quán xã Trí Bình, huyện Châu Thành), Vũ Trường Thọ sinh (năm 1930, quê quán xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên), Hồ Văn Đông (sinh năm 1930, quê quán xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng).

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng được trao cho 2 đảng viên: Đặng Xuân Khánh (sinh năm 1948, quê quán tỉnh Vĩnh Phúc) và Ngô Minh Tuấn (sinh năm 1945, quê quán tỉnh Nghệ An).  

Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Nguyễn Thị Điển (sinh năm 1951, quê quán tỉnh Phú Thọ). Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được trao cho 2 đảng viên Lê Quang Võ (sinh năm 1956, quê quán Thành phố Hà Nội) và Mai Xuân Cát (sinh năm 1956, quê quán tỉnh Thanh Hóa).

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Hoàng Tam Sơn (sinh năm 1967, quê quán tỉnh Quảng Trị).

Tại buổi lễ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân đã trao huy hiệu cho các đảng viên, đồng thời đánh giá cao và bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến của đảng viên trong sự nghiệp cách mạng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng và mong muốn, với kinh nghiệm thực tiễn, các đảng viên sẽ có nhiều ý kiến đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đảng bộ địa phương.

Gia Hân