BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành ở Trảng Bàng và thành phố Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 21/02/2017 - 22:33

BTNO - Chiều 21.2, Đảng ủy xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3.2.2017 cho 6 đảng viên đang sinh hoạt Đảng tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã An Tịnh.

Đến dự và trao huy hiệu có ông Nguyễn Văn Bênh- Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Trương Nhật Quang- Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Bênh (bìa phải) cùng lãnh đạo huyện Trảng Bàng tặng hoa và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Bênh cùng lãnh đạo huyện Trảng Bàng đã tặng hoa và trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Cờ (sinh năm 1932, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Trảng Bàng, hiện sinh hoạt Đảng tại chi bộ ấp An Thới) và đảng viên Nguyễn Ngọc Cường (sinh năm 1940, sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ấp An Phú).

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được trao cho các đảng viên Cao Văn Liêm (sinh năm 1953, tham gia sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 1, Đảng bộ bộ phận ấp An Bình); huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho các đảng viên Nguyễn Văn Rép, Huỳnh Ngọc Thành và Nguyễn Văn Sơn.

Thay mặt Đảng bộ huyện Trảng Bàng, Bí thư Huyện ủy Trương Nhật Quang đã biểu dương và ghi nhận những cố gắng phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên trong những năm qua, qua đó mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy tinh thần đảng viên gương mẫu cho thế hệ trẻ noi theo.

* Chiều cùng ngày, ông Trần Hữu Hậu- Bí thư Thành ủy Tây Ninh cùng lãnh đạo Đảng ủy phường III đã đến trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành ở phường III.

Trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Trị.

Các đảng viên được nhận huy hiệu gồm: Trần Trị (sinh năm 1940, quê quán xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng), Lê Minh Thược (sinh năm 1948, quê quán xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa); Trần Văn Chất (sinh năm 1942, quê quán phường III, thành phố Tây Ninh), Lê Thị Anh (sinh năm 1937, quê quán xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Thế Khởi (tên gọi khác Trần Văn Lệnh, sinh năm 1943, quê quán xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Trong quá trình hoạt động cách mạng, các đảng viên luôn giữ vững bản lĩnh kiên trung, gương mẫu của người đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương cao quý.

Việt Khánh - Huy Hoàng