BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao huy hiệu đảng cho đảng viên ở phường Ninh Sơn và phường IV 

Cập nhật ngày: 04/05/2017 - 19:44

BTNO - Sáng 4.5, ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tây Ninh đã đến dự và trao huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Ninh Sơn và phường IV.

Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tây Ninh trao huy hiệu Đảng cho 3 đảng viên ở phường IV.

Tại phường Ninh Sơn, huy hiệu 50 năm tuổi đảng được trao cho đảng viên Hà Trường Vũ (sinh năm 1946, quê quán Long An, nguyên giám đốc Công ty 22/12, trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và đảng viên Nguyễn Đức Trọng (sinh năm 1945, quê quán Hải Dương, nguyên Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Cục Thống kê Tây Ninh); truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho đảng viên Phan Văn Dạnh (sinh năm 1932, quê quán xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh).

Tại phường IV, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồng Quang trao tặng huy hiệu 45 năm cho đảng viên Hồ Bá Lân, sinh năm 1952, quê quán xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nguyên Trưởng khoa Răng Hàm Mặt BVĐK Tây Ninh; tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đảng viên Phạm Văn Phương, tên gọi khác là Phạm Văn Dợt, sinh năm 1949, quê quán xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, nguyên Trưởng phòng công tác Đảng và công tác quần chúng Công an Tây Ninh; tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Trần Thị Mỹ Dung, sinh năm 1961, quê quán xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, nguyên Chánh văn phòng Công ty TNHH Một thành viên Cao su 1-5 Tây Ninh.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, các đảng viên luôn giữ vững bản lĩnh kiên trung, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tây Ninh trao tặng huy hiệu Đảng và hoa chúc mừng các đảng viên, phát biểu ghi nhận những công lao, đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục có những ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Huy Hoàng