BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao tặng huy hiệu 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên 

Cập nhật ngày: 10/08/2017 - 09:01

BTNO - Sáng 9.8, tại xã Thạnh Tây, ông Nguyễn Văn Hồng- Chủ tịch HĐND huyện Tân Biên đến dự và trao tặng huy hiệu 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hồng- Chủ tịch HĐND huyện Tân Biên trao tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên- Ảnh Đức Thịnh.

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng được trao tặng cho 6 đảng viên: Trương Văn Quyên (tức Trương Văn Thịnh, sinh năm 1939, quê quán tỉnh Hà Nam), Huỳnh Văn Minh (tức Huỳnh Văn Sáu, sinh năm 1944, quê quán tỉnh Bạc Liêu), Phạm Thị Hoằng (sinh năm 1945, quê quán tỉnh Thái Bình), Nguyễn Phúc Đán (sinh năm 1948, quê quán tỉnh Hải Dương), Nguyễn Thị Hồng Liên (sinh năm 1945, quê quán tỉnh Nghệ An) và Đặng Thị Thanh (sinh năm 1944, quê quán tỉnh Hà Tĩnh).

Huy hiệu 45 năm tuổi đảng được trao tặng cho đảng viên Trần Anh Đắc, sinh năm 1950, quê quán tỉnh Thanh Hóa; huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được trao tặng cho đảng viên Phạm Minh Châu, sinh năm 1949, quê quán huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh; huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao tặng cho đảng viên Phạm Thị Thủy, sinh năm 1960, quê quán huyện Tân Biên.

* Trước đó, ông Ngụy Khắc Bé- Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Tân Biên đã trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Đức Lập (sinh 1939, quê quán tỉnh Thái Bình), hiện sinh hoạt đảng tại chi bộ ấp Thạnh Lợi, Đảng bộ xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên).

Đức Thịnh- Thiên Phú- Duy Phú

* Tại Đảng uỷ phường IV, TP.Tây Ninh, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Bí thư thường trực Thành ủy đã đến dự và trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 1951, quê quán xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu; trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Sương, sinh năm 1957, quê quán phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Hồng Quang trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên- Ảnh Quế Hương.

* Tại phường III, Chủ tịch UB.MTTQVN Thành phố Lê Thế Hiền đến dự và gắn huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Nổi, sinh năm 1944, quê quán xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Nguyễn Văn Chưởng, sinh năm 1956, quê quán xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng; huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho 3 đảng viên: Nguyễn Thị Phỉ (sinh năm 1960, quê quán xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng), Đinh Văn Hòa (sinh năm 1964, quê quán tỉnh Thái Bình) và đảng viên Nguyễn Thị Là (tên gọi khác Nguyễn Thị Nguyên, sinh năm 1953, quê quán xã Tân Hội, huyện Tân Châu).

* Tại phường II, ông Nguyễn Văn Tới- Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đến dự và trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, đợt 2.9.2017 cho đảng viên Bùi Trọng Hiệt, sinh năm 1948, quê quán tỉnh Thái Bình.

* Trước đó, ông Võ Minh Hùng- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đến dự lễ và gắn huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Dương Văn Khánh, sinh năm 1957, quê quán tỉnh Đồng Nai, hiện sinh hoạt tại Chi bộ 4, Đảng bộ bộ phận khu phố 1, Đảng bộ phường I, TP.Tây Ninh.

Ngoài ra, ông Võ Minh Hùng cũng đã trao giấy truy tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Minh Cử và giấy truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đinh Thị Ngọc Anh.

Quế Hương - Phương Ngân

* Tại Đảng bộ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, ông Trương Văn Nhạn- Phó bí thư thường trực Huyện ủy đến dự và trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1949, quê quán xã Hảo Đước.

Ông Trương Văn Nhạn- Phó bí thư thường trực Huyện ủy Châu Thành trao huy hiệu cho 2 đảng viên.

Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Lê Thị Mạn, sinh năm 1940, quê quán tỉnh Hưng Yên.

Tại buổi lễ, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Châu Thành Trương Văn Nhạn chúc sức khỏe và ghi nhận những công lao đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Đảng bộ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành đã tổ chức lễ trao huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho đảng viên Đinh Thị Thiết, tên thường gọi Đinh Thị Sương, sinh năm 1951, quê quán xã Phước Vinh, huyện Châu Thành.

Gia Hân