BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2.9.2017 

Cập nhật ngày: 18/10/2017 - 22:00

BTNO - Sáng 18.10, ông Trần Hữu Hậu- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh đến dự và trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ thuộc Đảng bộ phường 1 và Đảng bộ phường 3, thành phố Tây Ninh.

Bí thư Thành ủy Trần Hữu Hậu trao huy hiệu Đảng cho đảng viên ở phường 3.

Tại phường 1, có 9 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 3 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm, gồm các ông Trần Văn Quen, Võ Minh Tân và bà Nguyễn Thị Giỏi; 1 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng là ông Vũ Đình Hai và truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên.

Tại phường 3, có 11 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó 2 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng là các ông Hồ Nguyên Soái và Dương Thành Sơn; 2 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng là ông Lê Văn Chất và Nguyễn Văn Tĩnh; đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng là bà Phạm Thị Xuân; 6 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trảng Bàng Nguyễn Thành Tiễn đã đến dự và trao tặng huy hiệu 55, 50, 45 và 40 năm tuổi Đảng đợt 2.9.2017 cho đảng viên sinh hoạt Đảng tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã An Tịnh và xã Đôn Thuận.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trảng Bàng Nguyễn Thành Tiễn trao huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên xã An Tịnh.

Tại xã An Tịnh, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Ngô Văn Tài (sinh năm 1938); huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trao tặng cho 2 đảng viên Trần Văn Nguyền (sinh năm 1943) và Trần Ngọc Ly (sinh năm 1945); huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho 2 đảng viên Phạm Thị Liên (sinh năm 1950) và Đoàn Văn Đôi (sinh năm 1952).

Tại xã Đôn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thành Tiễn đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Nguyễn Văn Tửng (sinh năm 1954) và Phạm Văn Phước (sinh năm 1952), cùng sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ấp Sóc Lào.

Phương Ngân - Việt Khánh