BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai mô hình “Phòng trừ ruồi đục quả cây mãng cầu” 

Cập nhật ngày: 28/04/2017 - 12:24

BTNO - Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh vừa phối hợp với Trạm Khuyến nông Thành phố tiến hành thử nghiệm đặt bẫy dẫn dụ sinh học trừ ruồi đục trái mãng cầu trên diện tích mãng cầu của nông dân hai xã Tân Bình và Thạnh Tân.

Cán bộ Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh đặt bẫy dẫn dụ sinh học ở xã Tân Bình, TPTN.

Đây là hoạt động nằm trong mô hình “Phòng trừ ruồi đục quả cây mãng cầu” của Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh. Theo đó, cán bộ Khuyến nông đặt 10 bẫy dẫn dụ sinh học trừ ruồi đục trái mãng cầu trên diện tích 2 ha. Ngay sau khi đặt bẫy, thuốc dẫn dụ sinh học đã nhanh chóng thu hút ruồi vàng đến và có nhiều con ruồi bị chết trong máng. 

Theo ông Nguyễn Văn Bình- cán bộ Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh, sau khi thực hiện ở 2 xã Tân Bình và xã Thạnh Tân, đến tháng 5.2017, Trung tâm tiếp tục triển khai mô hình trên địa bàn thành phố Tây Ninh và các huyện Tân Châu, Dương Minh Châu với diện tích hơn 570 ha, tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

Nhiều năm qua, ruồi đục trái là nỗi lo của nông dân gây thiệt hại đáng kể về năng suất và giá trị của trái mãng cầu. Việc thực hiện mô hình “Phòng trừ ruồi đục quả cây mãng cầu” là rất cần thiết đối với nông dân trồng mãng cầu ở tỉnh ta.

Quế Hương