BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trộm cắp xe mô tô, 4 bị cáo lãnh án hơn 12 năm tù 

Cập nhật ngày: 05/08/2019 - 09:49

BTNO - TAND huyện Bến Cầu vừa tuyên phạt 4 bị cáo Nguyễn Hữu Hiếu (20 tuổi), Nguyễn Phúc Tâm (22 tuổi), Trần Vũ Nguyên (20 tuổi, cùng ngụ tại TP.Tây Ninh) và Ngô Thành Thông (18 tuổi, ngụ Bến Cầu) tổng cộng 12 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, cả bọn 8 bị cáo (có 4 chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự) lười biếng lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu xài nên rủ nhau lập băng nhóm đi trộm cắp. Vào khoảng 22 giờ ngày 28.4.2018, Nguyễn Hữu Hiếu, Lý Khải Minh (chưa đủ 16 tuổi) và Trần Thanh Phong (14 tuổi) cùng nhau bàn bạc đi trộm xe mô tô.

Hiếu, Tâm, Nguyên, Thông trước tòa (từ phải qua).

Sau đó, cả 3 đi xe mô tô không biển số đến nhà ông Lương Văn Mắt (ấp Long Cường, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu), Minh và Hiếu vào nhà lấy trộm được xe hiệu Sirius biển số 70C1-071.75 đưa cho Phong điều khiển về phòng trọ của Hiếu tại khu phố 1, thị trấn Bến Cầu cất giấu. Đến ngày 2.5.2018, Hiếu đem xe này sang Campuchia bán với giá 4,5 triệu đồng.

Qua khai báo của ông Mắt, Công an huyện Bến Cầu xác định nhóm Hiếu trộm xe mô tô nên bắt tạm giam để làm rõ. Đáng chú ý, Hiếu khai, ngoài vụ trộm này thì cả nhóm 8 người gồm Hiếu, Tâm, Nguyên, Thông cùng Lý Khải Minh, Trần Thanh Phong, Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Khanh Vũ (chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự) còn thực hiện 7 vụ trộm xe mô tô khác mang sang Campuchia bán lấy tiền chia nhau.

Cụ thể, trong hơn 2 tháng (từ ngày 11.3 đến ngày 19.5.2018), tại các xã trong huyện Bến Cầu, bọn chúng đã lấy trộm xe mô tô biển số 70K3-7983 của ông Nguyễn Minh Hoàng, xe biển số 61F4-3915 của ông Trương Hải Phong, xe biển số 70K3-4457 của bà Lâm Thị Nhung, xe biển số 70C1-189.72 của ông Nguyễn Kim Bằng, xe không biển số của ông Ngô Bảo Minh. Tổng trị giá các xe mô tô bị mất cắp được xác định gần 57 triệu đồng, trong đó chiếc cao nhất trị giá 33,25 triệu đồng và thấp nhất 2,2 triệu đồng.

Vào năm 2018, Nguyên từng bị TAND TP.Tây Ninh xử phạt 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản; Hiếu từng bị Công an phường 3 xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hiếu 4 năm tù, Nguyễn Phúc Tâm 3 năm 6 tháng tù, Trần Vũ Nguyên 3 năm tù và Ngô Thành Thông 2 năm tù. Riêng 4 bị cáo Lý Khải Minh, Trần Thanh Phong, Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Khanh Vũ đã bị xử phạt hành chính. Ngoài ra các bị cáo còn phải bồi thường tiền thiệt hại cho các chủ xe nói trên theo quy định.

Gia Huấn