BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trộm điện thoại giữa ban ngày 

Cập nhật ngày: 20/03/2017 - 12:58

BTNO - Ngày 9.3, khi kiểm lại hàng trưng bày trong tiệm điện thoại, anh Nguyễn Thanh Phương (SN 1986, chủ cửa hàng điện thoại di động Nguyễn Phương, khu phố 2, thị trấn Bến Cầu) phát hiện mất 1 chiếc điện thoại di động có giá trị cao.

Trộm điện thoại di động- nơi xảy ra mất trộm.

Ngày 9.3, khi kiểm lại hàng trưng bày trong tiệm điện thoại, anh Nguyễn Thanh Phương (SN 1986, chủ cửa hàng điện thoại di động Nguyễn Phương, khu phố 2, thị trấn Bến Cầu) phát hiện mất 1 chiếc điện thoại di động có giá trị cao.

Do trong tiệm có lắp đặt hệ thống camera an ninh nên anh Phương mở lại xem và phát hiện, lúc 17 giờ 50 ngày 8.3.2017, có một người phụ nữ vào tiệm bán 1 chiếc điện thoại hiệu Philip. Lợi dụng lúc tiệm đông khách, người phụ nữ chồm qua tủ trưng bày lấy trộm chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Prime màu trắng vàng, bỏ vào túi quần rồi ra về.

Đến 12 giờ ngày 16.3.2017, người phụ nữ trên đến ngay tiệm điện thoại của anh Phương bán chiếc điện thoại hiệu Samsung Galaxy J7 Prime đã lấy cắp tại đây vào ngày 8.3.2017. Anh Phương đã trình báo Công an địa phương. 

Hiện Công an huyện Bến Cầu đã bắt giữ đối tượng trộm điện thoại tại tiệm di động. Đối tượng khai tên là N.T.N.D- SN 1981, ngụ tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu.                                                     

                                                                  TRẦN HOÀNG