BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trộm mai, 10 đối tượng lãnh án 27 năm tù 

Cập nhật ngày: 23/02/2020 - 15:10

BTNO - TAND huyện Tân Biên vừa mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt tổng mức án 27 năm tù giam đối với 10 bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 3.2019, Lâm Việt Cường (SN 1981, ngụ ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, Châu Thành) đã đứng ra bàn bạc và tổ chức cho Lê Hoàng Khang, Phan Đình Phùng, Võ Văn Sanh, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Hoàng An, Nguyên Châu An, Võ Văn Vạn, Lương Văn Mạnh, Nguyễn Hoài Bảo thực hiện nhiều vụ trộm cắp cây mai kiểng trên địa bàn huyện Tân Biên, sau đó bán lấy tiền mua ma túy cùng sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Nhóm 10 đối tượng lãnh án 27 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Từ tháng 3.2019 đến tháng 6.2019, nhóm do Lâm Việt Cường chủ mưu rủ rê, phân công xúi giục đã tổ chức 11 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Tân Phong, Mỏ Công, Trà Vong (huyện Tân Biên), lấy trộm 12 cây mai vàng và 2 cây mai chiếu thủy có tổng giá trị 48.200.000 đồng. Các đối tượng này đều đã có tiền sự sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 3 đối tượng chưa đủ 18 tuổi (Lê Hoàng Khang, Võ Văn Sanh, Nguyễn Hoàng An).  

Riêng Lâm Việt Cường từng được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời hạn 12 tháng (từ tháng 8.2017). Đến tháng 4.2018 Lâm Việt Cường bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND huyện Tân Biên cho rằng các đối tượng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng hình thức giảm nhẹ. Tuy nhiên, Viện cũng đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng đối với Lâm Việt Cường do xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội, phạm tội 2 lần trở lên. Đối với Lê Hoàng Khang, Phan Đình Phùng, Võ Văn Sanh, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Hoàng An cũng đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng do phạm tội 2 lần trở lên.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 27 năm tù giam đối với 10 bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo đó, Lâm Việt Cường 5 năm tù; Lê Hoàng Khang 3 năm tù; Phan Đình Phùng 3 năm tù; Võ Văn Sanh 2 năm tù; Nguyễn Văn Trường 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hoàng An 2 năm 6 tháng tù; Nguyên Châu An 2 năm 6 tháng tù; Võ Văn Vạn 2 năm tù; Lương Văn Mạnh 2 năm 6 tháng tù và Nguyễn Hoài Bảo 2 năm tù giam.

Tâm Giang