BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trộm vàng của chị ruột để trả nợ đánh bạc 

Cập nhật ngày: 30/12/2017 - 08:47

BTNO - Lợi dụng sự tin tưởng của chị ruột, Sang đã 2 lần mở két sắt, lấy đi số tài sản trị giá trên 1,3 tỷ đồng.

Ngày 29.12, tại UBND xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lưu động, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Sang (37 tuổi, ngụ khu phố 2, Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu) về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ, Sang là em ruột của bà Nguyễn Thị Xuân (53 tuổi, ngụ ấp Thạnh An, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu). Do thường xuyên đến chơi và phụ giúp gia đình chị gái, Sang biết bà Xuân cất giữ tài sản trong két sắt để ở phòng ngủ, đồng thời biết chỗ cất chìa khóa nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Sang tại phiên toà.

Ngày 11.3.2017, gia đình bà Xuân tổ chức đám “tiên thường”, Sang đến phụ giúp. Lợi dụng lúc gia đình bận tiếp khách, Sang vào phòng ngủ của vợ chồng bà Xuân lấy chìa khóa mở két sắt, thấy nhiều vàng thẻ 24K hiệu SJC nên Sang lấy hết số vàng thẻ trên cho vào khẩu trang quấn lại rồi bỏ vào túi áo khoác.

Sau đó, Sang khóa két sắt, để chìa khóa lại vị trí ban đầu, rồi đưa toàn bộ số vàng lấy được cất dấu ở nhà kho trên tầng lầu nhà chị gái. Đến khoảng 21 giờ ngày 12.3, sau khi phụ xong đám giỗ, Sang mang túi xách cất giấu vàng về, kiểm tra thấy có 30 lượng vàng thẻ 24K.

Tháng 6.2017, Sang đến nhà bà Xuân tiếp tục lấy trộm tài sản còn lại trong két sắt. Lợi dụng gia đình bận công việc phía sau nhà, Sang mở két sắt lấy trộm 1 sợi dây chuyền vàng 24K trên 5 lượng, trị giá gần 179 triệu đồng và 2 chiếc lắc trên 100 triệu đồng. Sau khi trộm vàng, Sang đóng két sắt và để chìa khóa về vị trí cũ.

Đến ngày 9.7.2017, bà Xuân phát hiện mất số vàng trên và báo cho công an. Hai ngày sau, Sang trả lại cho bà Xuân số vàng nữ trang trộm được lần thứ 2, đồng thời đến Công an xã Tân Hiệp đầu thú.

Giá trị tài sản Sang lấy trộm của bà Xuân 2 lần trên 1,3 tỷ đồng.

Tại tòa, Sang khai nhận mục đích trộm tài sản là do thua bạc nên thiếu nợ các casino ở Campuchia, bị hăm dọa “lấy mạng” nếu không trả tiền, vì vậy Sang tìm cách lấy trộm tài sản của bà Xuân để trả nợ.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Sang 10 năm tù.

Sông Ninh