BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Khảo sát tình hình thực hiện Điều lệ Hội Nông dân ở Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 20/07/2017 - 09:24

BTNO - Ngày 19.7, đoàn cán bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do bà Bế Thị Yến- Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Hội làm trưởng đoàn đến Tây Ninh để khảo sát tình hình thực hiện Điều lệ Hội ở xã Phước Ninh (huyện Dương Minh Châu).

Đoàn cán bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc tại xã Phước Ninh.

Trong những năm qua, Hội Nông dân xã Phước Ninh đã tổ chức tốt việc triển khai việc học tập, quán triệt Điều lệ Hội và hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VI đến các chi, tổ hội và hội viên.

Trong công tác hội viên, Hội Nông dân xã Phước Ninh tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân vào Hội bằng nhiều hình thức và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của bà con như vận động hội viên khá giúp đỡ hội viên khó khăn, hội viên nghèo về cây giống, con giống; bán vật tư nông nghiệp không tính lãi; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Tính từ năm 2012 đến nay, Hội Nông dân xã Phước Ninh đã kết nạp được 273 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 1.575 người, đạt 97%.

Trong công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, Hội Nông dân xã phối hợp với các ngành chuyên môn mở 15 lớp tập huấn cho hơn 400 lượt cán bộ, hội viên ở các chi, tổ hội về nghiệp vụ công tác Hội, công tác quản lý các nguồn vốn, phổ biến kiến thức pháp luật…

Tổ hợp tác may gia công do Hội Nông dân xã Phước Ninh thành lập - Ảnh minh hoạ.

Song song đó, công tác xây dựng chi hội vững mạnh cũng được Hội quan tâm đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, cách lồng ghép các dự án phát triển kinh tế - xã hội và đưa các hoạt động xây dựng nông thôn mới ở địa phương vào hoạt động của từng chi, tổ hội.

Qua đánh giá xếp loại hàng năm, Hội Nông dân xã Phước Ninh có 100% chi hội đạt loại mạnh.

Tại buổi làm việc, cán bộ Hội nông dân ở 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu đã phản ánh một số khó khăn trong thực hiện điều lệ Hội thời gian qua; đồng thời kiến nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tháo gỡ những vướng mắc, như: cần quy định về tuổi trần của hội viên để kết nạp vào Hội; có quy định, hướng dẫn kỹ hơn việc kết nạp hội viên là các đối tượng ngoài nông dân nhưng trực tiếp sản xuất nông nghiệp; kinh phí hoạt động của Hội còn hạn hẹp, chế độ phụ cấp cho cán bộ chi, tổ hội không có nên ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động..

HT