BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc với Đảng ủy phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 02/03/2019 - 14:07

BTNO - Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu thường trực cấp ủy Phường Ninh Thạnh làm tốt công tác tiếp dân, sàng lọc những đảng viên không đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi tổ chức Đảng; chú trọng việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; khoán kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương với Đảng ủy Phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh.

Sáng ngày 2.3, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến thăm và làm việc với Đảng ủy Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh về công tác triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí: Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Về phía lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có các đồng chí: Nguyễn Minh Tân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy Phường Ninh Thạnh Nguyễn Thị Thanh Thúy nhấn mạnh sự quyết tâm của Đảng ủy phường trong thời gian qua là xây dựng cho được mô hình “Phường vì dân”. Theo đó, trong giai đoạn 1, Phường quyết tâm xây dựng cho được là cả hệ thống chính trị phải vì dân. Trên cơ sở đó, đến hết năm 2018, Phường đã xây dựng được 6 mô hình phục vụ nhân dân. Thông qua việc thực hiện mô hình “phường vì dân”. Trong năm 2019 này, phường đã phát động phong trào “5 xin, 3 biết”, lấy bộ phận một cửa làm thí điểm.

Lãnh đạo tỉnh và thành phố Tây Ninh tham gia làm việc với đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương tại Phường Ninh Thạnh.

Bí thư Đảng ủy Phường Ninh Thạnh cũng kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét, điều chỉnh, sửa đổi chế độ, chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã. Xem xét ban hành cơ chế tự chủ về tài chính cho Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện để các đơn vị thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao Phường Ninh Thạnh đã làm tốt các mặt về văn hóa, xã hội; thực hiện tốt mục tiêu 4 giảm, làm cho người dân sống an ninh, an toàn, đời sống vật  chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Phường đã xây dựng được 6 mô hình phục vụ người dân. Địa phương đã thực hiện tốt Nghị Đại hội Đảng các cấp; Công tác tinh giản biên chế thực hiện đúng theo quy định.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Phường Ninh Thạnh cần rà soát lại việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp những việc chưa làm được để có giải pháp thực hiện tốt hơn; chủ động xây dựng Đề án sắp xếp tổ dân phố cho gọn; khắc phục việc Tổ trưởng tổ dân phố không phải lả đảng viên; thực hiện Bí thư chi bộ đồng thời kiêm nhiệm 3 chức danh; thực hiện việc giải tán chi bộ cơ quan phường, xã và đưa đảng viên về sinh hoạt tại khu dân cư; tiến hành phân công đảng viên về phụ trách hộ gia đình…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Tây Ninh Thành Từ Dũ phát biểu giải trình một số vấn đề với đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương tại buổi làm việc với phường Ninh Thạnh.

Đồng chí Pham Minh Chính cũng yêu cầu thường trực cấp ủy làm tốt công tác tiếp dân; sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi tổ chức Đảng. Chú trọng việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tiến hành khoán kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách.

Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý lãnh đạo Đảng ủy Phường Ninh Thạnh phải quan tâm, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6; chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng sắp tới; tập thể Đảng ủy Phường phải đoàn kết, thống nhất.

Bí thư Đảng ủy Phường Ninh Thạnh Nguyễn Thị Thanh Thúy báo cáo về tình hình hoạt động của Phường tại buổi làm việc.

Đối với các kiến nghị của Đảng ủy Phường Ninh Thạnh, đồng chí Phạm Minh Chính tiếp thu để nghiên cứu các giải pháp thực hiện.

Hữu Thiện


  • Kết quả SXMB nhanh nhất