Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trường THPT Nguyễn Chí Thành: Thí điểm dạy học nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ 

Cập nhật ngày: 01/10/2018 - 20:13

BTNO - Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (huyện Hòa Thành) vừa đưa vào giảng dạy môn học đờn ca tài tử Nam Bộ, với sự tham gia của 22 học sinh và 3 giáo viên của nhà trường.

Một tiết học đờn ca tài tử của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh.

Thầy Nguyễn Văn Tài- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thực hiện Kế hoạch phối hợp số 82/KHPH-SVHTTDL-SGDĐT Tây Ninh, lần đầu tiên Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đưa môn đờn ca tài tử vào giảng dạy trong chương trình ngoại khóa.

Ngoài cơ hội để các em học sinh có thể tiếp cận với đờn ca tài tử một cách bài bản, môn học còn tác động tích cực đến công tác bảo tồn loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc.

Môn học gồm 4 buổi lý thuyết và 30 buổi thực hành, với giáo trình cung cấp là những kiến thức cơ bản về các loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử, các bản nhạc và bài hát vọng cổ.

Tham gia giảng dạy có Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Huỳnh Hữu Trí, NSƯT Đỗ Thị Anh Thư, các Nghệ nhân Phan Thanh Trí, Đỗ Thanh Phương, Đỗ Thị Mỹ Lệ, Huỳnh Hữu Trung và bà Trương Thị Hồng Hạnh- Phó trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa- Sở VHTT&DL Tây Ninh.

Quang Hà