Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an tỉnh:

Truy bắt 44 đối tượng, vận động đầu thú 14 đối tượng truy nã

Cập nhật ngày: 01/03/2019 - 10:39

BTN - Ngày 25.2, Công an Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác truy nã năm 2018; sơ kết công tác truy nã, công tác bắt giam giữ, điều tra xử lý tội phạm quý I.2019. Ðại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 327, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì hội nghị.

Trong năm vừa qua, tình hình đối tượng truy nã diễn biến phức tạp, một số đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn ở nhiều địa phương, tiếp tục phạm tội với thủ đoạn tinh vi, trong đó có đối tượng trong và ngoài tỉnh lẩn trốn trên địa bàn vương quốc Campuchia. Ðối tượng truy nã phần lớn phạm các tội danh: cố ý gây thương tích, đánh bạc, giết người, mua bán trái phép chất ma tuý, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Lực lượng Công an tích cực, chủ động thực hiện công tác truy nã. Kết quả, trong năm 2018, Công an tỉnh đã truy bắt 44 đối tượng, vận động đầu thú 14 đối tượng và thanh loại 2 đối tượng. Riêng quý I.2019, đã bắt giữ 12 đối tượng, vận động đầu thú 2 đối tượng, hiện còn một số đối tượng chưa truy bắt được.

Công tác tiếp nhận, giải quyết, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; công tác bắt, giam giữ, điều tra xử lý tội phạm quý I.2019 đã được tập trung thực hiện. Số vụ cờ bạc, kinh tế, ma tuý đã triệt phá, bắt giữ nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước, tội phạm trộm cắp tài sản được kéo giảm. Trong quý đã nhận 451 tin, trong đó, xác định không có dấu hiệu tội phạm 79 vụ, xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự 372 vụ và làm rõ 332 vụ 521 đối tượng, đạt 89,2%; khởi tố 240 vụ, không khởi tố 1 vụ, đang xác minh 131 vụ.

Công tác tiếp nhận, giải quyết, tin báo tội phạm, điều tra xử lý tội phạm bảo đảm đúng quy định của pháp luật, xử lý tin báo, án đạt tỷ lệ cao. Ðặc biệt là đối với những vụ việc, vụ án dư luận quan tâm, có nhiều đơn thư được tập trung điều tra, giải quyết không để kéo dài.

Phát biểu tại hội nghị, Ðại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, trong thời gian tới, các cơ quan điều tra phải tổ chức truy bắt quyết liệt các đối tượng trong vụ án bỏ trốn, hạn chế phát sinh đối tượng truy nã; tăng cường công tác vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, nhất là gửi thư kêu gọi đầu thú của liên ngành; tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, kiềm chế kéo giảm các loại tội phạm nói chung, tội phạm thuộc mục tiêu 4 giảm và tội phạm trộm cắp tài sản; tập trung đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm hoạt động băng, ổ nhóm- nhất là tội phạm có tổ chức, cho vay lãi nặng, tội phạm đòi nợ thuê và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên.

Tuyết Nhung