BAOTAYNINH.VN trên Google News

Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân 

Cập nhật ngày: 21/12/2018 - 18:56

BTNO - Sáng 21.12, UBND tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân phát biểu tại lễ truy tặng.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, đại tá Nguyễn Văn Trứ- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh qua các thời kỳ đã đến dự lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh đã truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 25 mẹ có người thân hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang (thứ 2, bên phải) trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho thân nhân thiếu tướng Nguyễn Thanh Dương và liệt sĩ Phạm Thị Thành.

Bên cạnh đó, thừa uy quyền của Chủ tịch nước, UBND tỉnh Tây Ninh cũng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho thiếu tướng Nguyễn Thanh Dương- nguyên Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Tây Ninh (nay là Bộ CHQS Tây Ninh) và liệt sĩ Phạm Thị Thành- nguyên Trung đội trưởng Trung đội nữ pháo binh huyện Trảng Bàng, ghi nhận thành tích đóng góp đặc biệt xuất sắc của các cá nhân trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân trao tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân các mẹ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh mãi tự hào, trân trọng, luôn khắc cốt, ghi tâm và tri ân tấm gương, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, những cống hiến mất mát vô bờ bến của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hôm nay.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm chăm lo phụng dưỡng chu đáo các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với nước; nguyện noi gương, đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.

Tâm Giang