BAOTAYNINH.VN trên Google News

Từ 2017, xem phim tại rạp phải mang CMND hoặc Thẻ căn cước như đi nhà nghỉ, khách sạn 

Cập nhật ngày: 03/01/2017 - 14:35

Đây là quy định mới được đưa ra sau khi quy định phân loại phim theo độ tuổi chính thức được thi hành, áp dụng tại Việt Nam.

Kể từ 1/1/2017, quy định phân loại phim theo độ tuổi chính thức được áp dụng sau nhiều năm chuẩn bị dự thảo và lấy ý kiến rộng rãi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tuỳ theo độ tuổi bộ phim được gắn mác mà người xem phải mang theo Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân (CMTND) khi đi xem phim tại rạp.

Đối với các phim loại C16 (phim có nội dung phù hợp với đối tượng trên 16 tuổi) và C18 (phim có nội dung khai thác các vấn đề nhạy cảm của người lớn, phù hợp với đối tượng trên 18 tuổi) thì người xem phim khi đến rạp sẽ phải trình CMTND, thẻ căn cước hoặc thẻ học sinh, sinh viên.

Theo quy định mới này thì việc phân loại phim theo độ tuổi sẽ là căn cứ để Hội đồng Thẩm định Quốc gia phê duyệt phim, sau đó gắn nhãn giới hạn độ tuổi cho phim và cấp phép phổ biến.  

Hiện ở Việt Nam có 4 nhãn phân biệt độ tuổi của người xem phim. Các nhãn này bao gồm phim loại B (được hiểu là dành cho mọi đối tượng); loại C13 (dành cho khán giả trên 13 tuổi); loại C16 (phim có nội dung phù hợp với đối tượng trên 16 tuổi) và cuối cùng là loại C18, cho phép khai thác các vấn đề nhạy cảm của người lớn. 

Nguồn Techz


Liên kết hữu ích