BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tử hình đối tượng phê ma tuý giết người 

Cập nhật ngày: 01/11/2018 - 14:22

BTNO - Ngày 31.10, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Dương Hoàng Thanh (24 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu) mức án tử hình về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại số tiền hơn 40 triệu đồng.

Theo cáo trạng, sau khi phê ma túy, khoảng 21 giờ ngày 14.7.2018, Thanh cầm dao đi qua nhà bà Lê Thị Chín để gây sự. Nhìn thấy sự việc chẳng lành, em Nguyễn Mỹ Dung (9 tuổi, cháu ngoại bà Chín) liền đóng cửa nhà lại nhưng quên khóa chốt thì bị Thanh mở cửa,  dùng dao đâm vào bụng. Em Dung bỏ chạy và được người dân đưa đi cấp cứu.

Bị cáo Dương Hoàng Thanh tại phiên toà.

Gây án xong, Thanh quay về nhà cất con dao vừa đâm cháu Dung, tiếp tục lấy con dao khác quay lại chém nhiều nhát vào đầu, cổ và vai của bà Chín làm bà ngã quỵ xuống sân. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Đệ ở gần đó truy hô liền bị Thanh ném dao vào người nhưng không trúng. Sau đó Thanh bỏ đi.

Đến 23 giờ cùng ngày, Công an xã Cầu Khởi phát hiện Thanh ở cách hiện trường gây án khoảng 100 mét. Tại đây, anh Lê Quang Thế, Đội tuần tra nhân dân xã Cầu Khởi đi đến định khống chế bắt giữ thì bị Thanh dùng dao đâm trúng tay. Thấy vậy, anh Trần Văn Quân là người quen gần nhà với Thanh đến khuyên can, bất ngờ Thanh xông tới đâm dao vào vùng ngực phải của anh Quân làm anh tử vong tại chỗ. Thanh bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ.

Ngày 18.7, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận nguyên nhân tử vong của anh Trần Văn Quân do vết thương vùng ngực thấu phổi, thấu cung động mạch chủ.

Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Tây Ninh kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà Lê Thị Chín là 66% và cháu Nguyễn Mỹ Dung 37%.

Riêng anh Lê Quang Thế từ chối giám định và không yêu cầu xử lý hình sự đối với Thanh.

Phương Tân