BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tử hình đối tượng vận chuyển gần 10 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam 

Cập nhật ngày: 13/03/2019 - 09:23

BTNO - Chiều 12.3, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Hoài Nhân (sinh năm 1995, ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu), bị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 30.10.2018, tại Chốt cảnh giới Long An thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu), lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Hoài Nhân dùng xe mô tô vận chuyển 9.989,3704 gam (gần 10 kg) ma túy đá, loại Ketamine từ Campuchia về Việt Nam.

Bị cáo Phạm Hoài Nhân bị áp giải ra xe sau khi tuyên án.

Quá trình điều tra xác định, trong ngày 30.10.2018, Nhân sang casino của Campuchia, giáp Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đánh bạc và thua hết tiền. Biết Nhân hết tiền chơi đỏ đen, Tâm (người mà Nhân quen trước đó trong casino Campuchia) kêu cho mượn tiền chơi tiếp thì Nhân không đồng ý.

Thấy vậy, Tâm kêu Nhân dùng xe mô tô áp tải ma túy chạy từ Campuchia về Việt Nam theo chỉ dẫn của Tâm với tiền công 15 triệu đồng thì Nhân đồng ý. Thỏa thuận xong, Nhân áp tải số “hàng” trên từ Campuchia về Việt Nam, đến Chốt cảnh giới Long An thì bị bắt quả tang.

Tại phiên tòa, Phạm Hoài Nhân đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Phạm Hoài Nhân là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, từ đó tuyên phạt bị cáo Nhân mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phương Tân


Liên kết hữu ích