BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuổi trẻ Châu Thành: Học Bác để sống đẹp, sống có ích 

Cập nhật ngày: 21/05/2019 - 18:52

BTNO - Nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những năm qua, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn huyện Châu Thành tích cực hưởng ứng các phong trào, chương trình hành động. Nhiều cá nhân tiêu biểu luôn nỗ lực phấn đấu làm theo lời Bác, gương mẫu xung phong trong mọi việc, sống đẹp và sống có ích.

Học Bác từ những việc làm nhỏ       

Nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và linh hoạt là ấn tượng của chúng tôi khi tiếp xúc với em Nguyễn Quỳnh Chi – Liên đội trưởng Trường Tiểu học Thị trấn A, huyện Châu Thành. “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, mỗi ngày đến trường, em cố gắng học tập, rèn luyện, hăng hái tham gia hoạt động đội. Với em, việc học tập và noi theo gương Bác Hồ giúp bản thân thi đua học tập tốt, vươn tới chân trời tri thức!”, cô bé mỉm cười cho biết.             

Em Nguyễn Quỳnh Chi – Liên đội trưởng Trường Tiểu học Thị trấn A.

Với Chi, việc tham gia hoạt động Đội là sở thích, niềm đam mê từ nhỏ. Từ năm học 2018 – 2019, Quỳnh Chi vinh dự được thầy cô và bạn bè tín nhiệm bầu làm Liên đội trưởng của trường. Trong các cuộc họp Ban Chỉ huy Liên – chi Đội, Chi đề xuất ý tưởng, đưa ra hoạt động để chào mừng chủ đề, chủ điểm, ngày cao điểm; hướng đội viên thực hiện tốt nề nếp của Liên đội đề ra; hăng hái tham gia mô hình câu lạc bộ học tập, đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ bạn học yếu, cùng trao dồi kiến thức để tiến bộ.     

Dù tuổi còn khá nhỏ nhưng chuỗi thành tích của Quỳnh Chi khiến nhiều người phải nể phục. Một số thành tích có thể kể đến như giải khuyến khích Hội thi viết chữ đẹp cấp tỉnh năm học 2014 – 2015; giải khuyến khích Hội thi tiếng hát vành khuyên cấp huyện trong năm học 2015 – 2016; giải khuyến khích Hội thi viết chữ đẹp cấp tỉnh, giải khuyến khích Hội thi Tiếng hát vành khuyên cấp huyện, đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện và cấp tỉnh năm học 2016 – 2017.

Năm qua, Quỳnh chi còn đạt giải nhất Hội thi viết chữ đẹp cấp huyện, giải khuyến khích Hội thi viết chữ đẹp cấp tỉnh, giải nhất Hội thi Tiếng hát vành khuyên thể loại tốp ca cấp tỉnh, danh hiệu Đội viên tiêu biểu làm theo lời Bác cấp huyện. Mới đây, Quỳnh Chi tiếp tục đoạt giải tư Hội thi viết chữ đẹp cấp huyện, giải nhất Hội thi Tiếng hát vành khuyên cấp huyện, giải nhì Hội Tiếng hát vành khuyên cấp tỉnh. Em còn được tuyên dương Tuổi trẻ Tây Ninh làm theo lời Bác cấp tỉnh năm 2019.

Cô Lương Thị Kiều Diễm – Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Thị trấn A tự hào chia sẻ, Chi là một liên đội trưởng tích cực, năng nổ, “đầu tàu” trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của trường. Em học giỏi đều các môn, có tố chất hoạt động Đội. Nhờ sự nhiệt huyết, sáng tạo của Liên đội trưởng Quỳnh Chi, hoạt động Đội của trường ngày càng đi lên.  

Sống giản dị, suy nghĩ tích cực

Theo lời giới thiệu của Huyện đoàn Châu Thành, chúng tôi tìm gặp cô Võ Hồng Phượng, giáo viên môn âm nhạc Trường Tiểu học Biên Giới. Cô Phượng khá gần gũi và cởi mở, cách nói chuyện toát ra nguồn năng lượng tích cực. Không chỉ là giáo viên dạy giỏi, có chuyên môn tốt, cô Phượng còn là Tổng phụ trách Đội năng động, nhiệt tình.       

Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm ngành Nhạc – Công tác Đội, năm 2008, cô về công tác tại Trường THCS Hoà Hiệp (huyện Tân Biên). Ban Giám hiệu nhận thấy cô Phượng có năng khiếu về công tác Đội, giao làm Tổng phụ trách Đội của trường. Năm 2012, cô chuyển công tác về Trường Tiểu học Biên Giới (huyện Châu Thành) cô cũng được tín nhiệm, giao làm Tổng phụ trách Đội. 7 năm gắn bó với Đội, cô cùng các đội viên tích cực tham gia nhiều phong trào, hoạt động, đưa phong trào Đội của trường có nhiều bước tiến mới.      

Cô Võ Hồng Phượng- Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Biên Giới (bên trái).

“Tôi tìm cách gần gũi, nắm bắt tâm lý, thu hút học sinh tham gia phong trào. Học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước, tôi chọn lọc cách làm hay để áp dụng vào thực tế. Đối với các em nhút nhát, tôi thường thông qua những trò chơi giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn; đối với học sinh cá biệt, nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tôi động viên các em cố gắng trong học tập, rèn luyện”, cô Phượng tâm sự.    

Về công tác ở trường mới, cô Võ Hồng Phượng vẫn không ngừng học hỏi, nghiên cứu cách làm, tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường tìm sân chơi cho học sinh; mở các lớp giảng dạy năng khiếu, tập luyện; kết hợp cùng Hội đồng Đội xã tổ chức chương trình sinh hoạt, giáo dục kỹ năng sống, hội thi, hội diễn văn nghệ…

Năm học 2016- 2017, cô Phượng tập luyện cho đội năng khiếu của trường tham gia Hội thi Tiếng hát vành khuyên cấp tỉnh đạt giải nhất, tham gia hội thi kể chuyện sách cấp huyện đạt giải khuyến khích, chương trình giao lưu Tiếng việt cho học sinh dân tộc đạt giải khuyến khích. 2 năm liền đại diện cho huyện tham gia Hội thi Hoa phượng đỏ cấp tỉnh đạt giải nhất đơn ca, giải nhì toàn đoàn năm học 2017 – 2018, giải nhất toàn đoàn năm học 2018 – 2019, tham gia hội thi Tiếng hát vành khuyên cấp tỉnh đạt giải nhì.   

Cô Phượng chủ động phối hợp với giáo viên chuyên môn thành lập CLB môn học, CLB sở thích thu hút học sinh tham gia. Dưới sự chỉ huy của cô Tổng phụ trách Đội năng động, phong trào hoạt động của nhà trường ngày càng đi lên, 2 năm liền đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp tỉnh.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, bản thân cô tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội. Trong 3 năm học qua, cô kết nối các nguồn lực xã hội để tặng quà, học bổng, xây nhà khăn quàng đỏ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Yêu nghề, yêu trò và say mê công tác Đội, cô Phượng luôn nhận được sự yêu thương và công nhận của mọi người. Cô được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, được nhận giấy chứng nhận Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh năm học 2015 – 2016, giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành. Mới đây, cô được tuyên dương Tuổi trẻ Tây Ninh làm theo lời Bác năm 2019.

Phó Chủ tịch Hội đồng đội huyện Châu Thành, anh Lê Ngọc Minh Hùng cho biết, bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhạy bén, tâm huyết với nghề, cô Võ Hồng Phượng đã đưa phong trào hoạt động của trường ngày một khởi sắc.

Đào Như-Phương Thảo